​Ông Obama phát biểu lần cuối trước Đại hội đồng Liêp hiệp quốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/9/2016 | 4:18:50 PM

Nhiều điểm nóng của thế giới đã được ông Barack Obama nêu ra trong bài phát biểu cuối cùng ngày 20-9 trước toàn thể Đại hội đồng Liên hiệp quốc với tư cách là Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 20-9.
Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 20-9.

Điểm nóng đầu tiên được nhắc tới là tranh chấp ở biển Đông. Tổng thống Obama một lần nữa nhắc lại sự cần thiết phải có một giải pháp hòa bình ở khu vực. “Một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp dưới sự bảo trợ của luật pháp sẽ đem lại sự ổn định lớn hơn so với việc quân sự hóa các bãi đá và rạn san hô”.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đang ám chỉ tới việc Trung Quốc không ngừng cải tạo và xây dựng bất hợp pháp các đảo nhân tạo và công sự tại những thực thể do nước này chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Nhận định về những diễn biến gần đây ở bán đảo Crimea và tình hình xung đột ở Ukraine, Tổng thống Obama nhận định Nga đang cố gắng khôi phục lại “những vinh quang đã mất” bằng vũ lực.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng nếu Nga “tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của các nước láng giềng, điều này có thể hun đúc lòng yêu nước tại Nga nhưng theo thời gian sẽ làm giảm đi tầm vóc của nước Nga và biến các khu vực biên giới trở nên kém an toàn”

Một vấn đề nóng khác cũng khiến chính quyền Obama đau đầu trong suốt thời gian qua là mối quan hệ giữa Israel và Palestine.

Phát biểu ngày 20-9, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng cả Israel và Palestine sẽ cùng có lợi nếu Tel Aviv cam kết không bao giờ chiếm đất của người Palestine còn Palestine thì ngừng kích động và từ chối công nhận tính hợp pháp của nhà nước Israel.

Trong suốt hai nhiệm kỳ, những cố gắng của ông Obama nhằm đem lại một thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia này gần như thất bại. Nỗ lực cuối cùng gần đây nhất do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tiến hành cũng sụp đổ vào năm 2014.

Một vài quan chức Mỹ tiết lộ nhiều khả năng ông Obama sẽ cố gắng đưa ra một phác thảo về thỏa thuận hòa bình mới giữa Israel và Palestine. Việc này có thể sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8-11 tới và trước khi ông Obama rời nhiệm sở vào tháng 1-2017.

Trong khi đó, giới phân tích tỏ ra nghi ngờ tính hiệu quả thực sự của phác thảo này nếu có.

(Theo TTO)

Các tin khác
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Kyodo đưa tin Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ, gọi tắt là G-7) ngày 20/9 đã cam kết hợp tác và áp dụng các biện pháp hiệu quả nhằm đáp trả một loạt hành động khiêu khích của Triều Tiên, trong đó có vụ thử hạt nhân thứ 5 hồi đầu tháng bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, đã có 50 quốc gia cam kết tiếp nhận 360.000 người tị nạn trong năm nay, tăng gấp đôi so với con số của năm ngoái.

Trẻ em tị nạn được đi học ở Hy Lạp.

Ngày 20-9, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đã tuyên bố khai mạc phiên họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, bằng việc đưa ra cảnh báo về những nguy cơ và thách thức mà thế giới đang phải đương đầu.

Một chiếc xe chở hàng cứu trợ của LHQ bị phá hủy trong vụ tấn công ngày 19-9.

Ngày 20-9, Liên hiệp quốc (LHQ) thông báo đã cho dừng toàn bộ đoàn cứu trợ nhân đạo tại Syria sau khi một đoàn xe cứu trợ bị trúng không kích gần Aleppo làm nhiều người thiệt mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục