Iraq mở cuộc tấn công lớn nhất tái chiếm Mosul
- Cập nhật: Thứ hai, 17/10/2016 | 11:44:58 AM
Ngày 17/10, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tuyên bố bắt đầu mở cuộc tấn công tái chiếm Mosul - nơi được coi là thủ đô của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq.
![]() |
|
Trang tin Channel NewsAsia cho biết, trong một bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Iraq nói rằng, hôm nay, nước này bắt đầu các hoạt động giải phóng người dân "khỏi nỗi sợ hãi và sự áp bức của Daesh" - từ viết tắt được sử dụng cho IS trong tiếng Ả Rập.
Cuộc tấn công vào Mosul có sự yểm trợ của liên minh do Mỹ dẫn đầu và đây có thể là một trong những hoạt động quân sự lớn nhất tại Iraq kể từ năm 2003, khi Mỹ xâm lược nước này và lật đổ Saddam Hussein.
"Chúng tôi tự hào được đứng cùng với các bạn trong hoạt động lịch sử này," Brett McGurk, đặc sứ Mỹ tại liên minh toàn cầu chống IS cho biết trên trang Twitter vào lúc bắt đầu cuộc tấn công Mosul.
Mosul là thành trì lớn cuối cùng của IS ở Iraq. Các tay súng IS đã đồn trú tại đây và đe dọa, buộc dân thường ở lại trong các trận chiến trước đó.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/10 cho biết, ông hy vọng Mỹ và các đồng minh nỗ lực hết sức mình để tránh gây thương vong dân sự khi mở cuộc tấn công vào thành phố Mosul.
Với dân số trước chiến tranh khoảng 2 triệu người, hiện thành phố phía bắc Iraq này là thành phố lớn nhất mà IS kiểm soát. Năm 2014, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố Mosul là thủ đô của đế chế Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và nước láng giềng Syria.
Phát biểu sáng sớm ngày hôm nay, Tổng thống Abadi đã tìm cách xoa dịu lo ngại rằng các hoạt động quân sự sẽ biến thành cuộc chiến bè phái đầy máu. Ông cho biết, chỉ có quân đội và cảnh sát Iraq được phép vào thành phố, nơi phần đông người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống.
Các chính trị gia Sunni ở địa phương và ở các khu vực chủ yếu là người Sunni sinh sống, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê-út, đã cảnh báo rằng việc chính phủ để lực lượng dân quân Shiite tham gia vào cuộc tấn công có thể châm ngòi bạo lực giáo phái. Nhưng Tổng thống Abadi khẳng định, các lực lượng dẫn đầu cuộc giải phóng là những binh sĩ quân đội Iraq dũng cảm và các lực lượng cảnh sát.
Quân đội Iraq đã thả hàng chục ngàn truyền đơn ở Mosul từ sáng sớm ngày hôm qua, cảnh báo người dân về cuộc tấn công tái chiếm thành phố. Iraq cũng đã vận hành một đài phát thanh để giúp người dân Mosul ở lại thành phố an toàn trong cuộc tấn công.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Kết quả khảo sát cuối tuần cho thấy ứng viên tổng thống đảng Dân chủ tiếp tục dẫn trước đối thủ, trước thềm cuộc tranh luận trực tiếp thứ ba vào ngày 19/10.

Ngày 16/10, Mỹ, Anh và Liên hợp quốc đã hối thúc các bên giao tranh trong cuộc nội chiến tại Yemen ngừng bắn.

Ấn Độ ngày 15/10 thông báo nước này sẽ mua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất của Nga, S-400 Triumf, với giá trên 5 tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga đang cạnh tranh gay gắt với Mỹ và châu Âu để tiếp tục trở thành nhà cung cấp trang thiết bị quốc phòng lớn nhất của Ấn Độ.

Chiều 15-10, ngay sau khi Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái-lan ra thông báo mở cửa Hoàng cung để người dân vào viếng nhà vua Bhumibol Adulyadej, hàng chục nghìn người từ khắp đất nước đã đổ về để bày tỏ lòng thương tiếc nhà vua.