Báo chí quốc tế đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản
- Cập nhật: Thứ năm, 2/3/2017 | 8:48:21 AM
Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu từ ngày 28/2 đã nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế, đặc biệt là truyền thông Nhật Bản.
![]() |
Báo chí Nhật Bản đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.
|
Các tờ báo lớn của Nhật Bản ngày 1/3 đã đồng loạt đưa tin về sự kiện này.
Tờ Japan Today dẫn tuyên bố của Chính phủ Việt Nam khẳng định: “Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản là sự kiện mang tính biểu tượng, là cột mốc lịch sử trong mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước. Chuyến thăm thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Nhật Bản đối với đất nước và nhân dân Việt Nam”. Tờ báo này cũng nhấn mạnh, chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược và sự hiểu biết giữa hai nước.
Hãng Kyodo đã trích dẫn lời phát biểu của Nhà vua Nhật Bản tại sân bay Haneda (Tokyo) trước khi bước lên chuyên cơ sang thăm Việt Nam: “Trong mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam, chúng tôi đã chào đón các nhà lãnh đạo cấp cao tới Nhật Bản như nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết năm 2007, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2014 và chúng tôi rất vui mừng được đáp lại lời mời tới thăm Việt Nam. Hi vọng rằng, chuyến thăm Việt Nam của chúng tôi sẽ đóng góp vào sự phát triển hơn nữa sự hiểu biết và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta”.
Đài truyền hình NHK đã phát hình ảnh về lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại sân bay Nội Bài. Trong đó, các thiếu nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống đã tặng hoa chào mừng ngay sau khi Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bước xuống chuyên cơ. Các quan chức cấp cao của Việt Nam ra đón tại sân bay bày tỏ sự vui mừng được đón hai đại diện của Hoàng gia Nhật Bản. NHK cho biết, trong chuyến thăm 6 ngày lần này, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động giao lưu với người dân Việt Nam.
Tờ The Asahi Shimbum đã đăng tải bức ảnh Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân trước sự chào đón của rất nhiều em nhỏ tay cầm hoa và cờ hai nước. Tờ báo viết, sau lễ đón chính thức, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko đã tới đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sau đó đã có cuộc gặp các tình nguyện viên Nhật Bản đang làm việc tại Việt Nam và khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Trong khi đó, Hãng Thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina khẳng định, chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản là một sự thúc đẩy mới cho mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tờ báo này viết, Nhật Bản là nhà cung cấp viện trợ phát triển chính thức chính và là nhà đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam với 42 tỷ USD. Con số này chiếm 15% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
Tờ Sky News của Australia cũng nhận định, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay rất nồng ấm. Tờ báo cho biết, chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản diễn ra sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào tháng 1/2017, khi đó ông Abe cho biết sẽ dành hơn 1 tỷ USD giúp Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải.
Hãng AFP trích dẫn lời chuyên gia về lịch sử hiện đại Nhật Bản, ông Yuji Otabe (Trường Đại học Shizuoka) cho rằng, đây là chuyến thăm rất có ý nghĩa đối với cả Việt Nam và Nhật Bản. Hãng này cũng nói rằng, sau khi rời khỏi Hà Nội, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ đến thăm cố đô Huế trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam.
(Theo Dangcongsan.vn)
Các tin khác

Một nguồn tin quân sự cho biết ngày 1/3, quân đội Syria đã giành lại thành cổ lịch sử Palmyra ở miền Trung nước này sau nhiều trận chiến ác liệt với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngày 1-3, vụ nổ kép xảy ra tại xưởng quân sự ở Serbia đã khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 25 người khác bị thương.

Theo Tân hoa xã, cơ quan khí tượng Pakistan cho biết tối 28/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter làm rung chuyển nhiều khu vực của nước này.

Ngày 28/2, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) không thông qua nghị quyết trừng phạt chính phủ Syria vì 3 phiếu phủ quyết, trong đó có của Nga và Trung Quốc.