Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo dừng thỏa thuận với EU về người di cư
- Cập nhật: Thứ năm, 16/3/2017 | 2:07:06 PM
Ngày 15-3, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Omer Celik tuyên bố đã đến lúc nước này "cần xem xét lại" thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) về hạn chế dòng người di cư nước ngoài kéo tới Lục địa già.
![]() |
Ảnh minh họa.
|
Động thái này được cho là sự đáp trả của Ankara đối với căng thẳng hiện nay giữa nước này với nhiều nước EU. Ông Omer Celik cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện đúng nghĩa vụ cam kết trong thỏa thuận đạt được với EU hồi tháng 3-2016, ngược lại khối này đã "không giữ lời hứa".
Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền Tổng thống R.Erdogan và một số nước EU đang lún sâu vào "vòng xoáy" chỉ trích lẫn nhau sau khi một số quốc gia như Đức, Hà Lan, Đan Mạch không chấp nhận cho các bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ tới vận động chính trị để lôi kéo người gốc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp diễn ra vào ngày 16-4.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Thẩm phán liên bang Mỹ tại Hawaii quyết định chặn khẩn cấp sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Trump, chỉ vài giờ trước khi nó đi vào hiệu lực.

Lệnh cấm cung cấp mọi dịch vụ du lịch từ Trung Quốc tới Hàn Quốc đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/3.

Ngày 15-3, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại khu tòa án ở thủ đô Damascus (Syria).

Tổng thống tạm quyền kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo ahn tuyên bố trong một phiên họp Quốc hội vào chiều 15-3 rằng ông không tham gia tranh cử tổng thống vào tháng 5.