Campuchia và Nga sẽ ký thỏa thuận về năng lượng hạt nhân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/3/2017 | 2:26:02 PM

Campuchia và Nga sắp ký một thỏa thuận về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình tại thủ đô Moscow.

Campuchia và Nga sẽ ký thỏa thuận về năng lượng hạt nhân.
Campuchia và Nga sẽ ký thỏa thuận về năng lượng hạt nhân.

Phát biểu sau cuộc gặp ngày 30/3 với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Ouch Borith tại thủ đô Phnom Penh, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cho biết, trong năm nay, hai nước sẽ ký 7 thỏa thuận hợp tác, trong đó có thỏa thuận về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Các thỏa thuận này sẽ được ký tại kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban liên chính phủ Nga-Campuchia vào tháng 7 hoặc tháng 8 tới tại Moscow.

Tại cuộc gặp, phía Campuchia đề nghị Nga hỗ trợ nâng cấp bệnh viện hữu nghị Khmer – Xô Viết và hỗ trợ đào tạo kỹ thuật cho nhân viên bệnh viện. Đây là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Campuchia là đối tác truyền thống của Liên bang Xô Viết trước đây và liên bang Nga ngày nay ở khu vực Đông Nam Á.

Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1956 và bị gián đoạn năm 1975 khi Khmer Đỏ lên cầm quyền. Sau khi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ bị lật đổ vào năm 1979, quan hệ ngoại giao giữa được thiết lập lại cho đến nay.

(Theo VOV)

Các tin khác
Quần đảo tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hàn Quốc ngày 31/3 đã mạnh mẽ lên án việc Nhật Bản nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima, đồng thời đòi Nhật Bản rút lại tuyên bố này ngay lập tức.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye rời khỏi Tòa án Quận Trung tâm Seoul vào tối 30.3.

Ngày 31/3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị bắt giữ để phục vụ cuộc điều tra bê bối tham nhũng khiến bà bị phế truất.

An ninh thắt chặt tại Tòa án Trung tâm Seoul ngày 30-3-2017.

Bà Park Geun-hye ra trước Tòa án Trung tâm Seoul sáng nay 30-3 (giờ Việt Nam) trong phiên điều trần về lệnh bắt giữ bà với các cáo buộc tham nhũng.

Các nguồn tin cảnh sát cho biết ngày 29/3, một chiếc xe tải mang bom đã phát nổ tại một trạm kiểm soát ở phía Nam thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục