Ai Cập: Hơn 290 người bị xét xử vì âm mưu ám sát Tổng thống El-Sisi
- Cập nhật: Thứ hai, 10/7/2017 | 9:40:19 AM
Ngày 9/7, các nguồn tin tư pháp cho biết hồ sơ của hơn 290 người đã bị chuyển tới các tòa án quân sự ở Ai Cập để xét xử tội danh cố tình ám sát Tổng thống đương nhiệm Abdel Fattah El-Sisi.
![]() |
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi.
|
Trong một tuyên bố, trưởng nhóm bảo vệ tổng thống, ông Islam Salama cho hay "các cơ quan quân đội đã chuyển hồ sơ của 292 người tới các tòa án quân sự và ngừng việc kéo dài thời hạn tạm giam."
Các bị cáo bao gồm 151 người đang bị giam giữ và 141 người bị xét xử vắng mặt. Những người này bị cáo buộc hai tội danh là âm mưu ám sát Tổng thống El-Sisi và tham gia vào các nhóm khủng bố bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
[Tổng thống Ai Cập triệu tập họp khẩn sau hai vụ đánh bom đẫm máu]
Kể từ khi lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2013, ông El-Sisi xử lý "mạnh tay" đối với các nhóm đối lập và liệt các nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Hàng nghìn người chống lại chính quyền của ông El-Sisi đã bị bỏ tù với cáo buộc tham gia vào các nhóm khủng bố.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Truyền thông khu vực ngày 9/7 cho biết Chính phủ Kenya đã áp đặt lệnh giới nghiêm 12 giờ/ngày kéo dài trong 3 tháng sau khi xảy ra hàng loạt các vụ tấn công khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan Al Shabaab tại các tỉnh nghèo khó gần biên giới với Somalia.

Số người thiệt mạng do mưa lũ ở khu vực đảo Kyushu, miền Nam Nhật Bản đã tăng lên 18 người, trong khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hơn 30 người mất tích.

Ngày 9-7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố quân đội nước này đã giành chiến thắng trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thành phố Mosul sau cuộc chiến kéo dài hơn 8 tháng, chấm dứt 3 năm IS chiếm giữ thành phố này.

Một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ, Nga và Jordan làm trung gian đã bắt đầu có hiệu lực ngày 9/7 tại khu vực Tây Nam Syria.