Đánh bom xe ở thủ đô Afghanistan, hàng chục người thương vong

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/7/2017 | 1:59:00 PM

Ít nhất 24 người chết và 40 người bị thương khi một kẻ tấn công tự sát kích nổ bom xe ở Kabul.

Cột khói bốc cao sau vụ đánh bom xe ở thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 24-7-2017.
Cột khói bốc cao sau vụ đánh bom xe ở thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 24-7-2017.

AP dẫn phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cho biết, số người chết có thể còn tăng trong vụ đánh bom sáng sớm nay ở phía Tây Kabul, khu vực có nhiều chính trị gia cư trú.

Kẻ đánh bom đã kích nổ trên một chiếc xe buýt nhỏ, nhưng Danish cho biết không rõ những người trên xe có phải là mục tiêu.

Các xe buýt chở nhân viên chính phủ từng bị đánh bom, nhưng Danish cho biết chiếc xe buýt đã bị phá hủy và chưa rõ những người trên xe có phải là nhân viên chính phủ hay không.

Theo Reuters, vụ đánh bom mới nhất này cho thấy bạo lực vẫn không ngừng ở Afghanistan.

Theo số liệu của Liên hiệp quốc, ít nhất 1.662 dân thường Afghanistan đã chết trong nửa đầu năm nay, ít nhất 20% tổng số thương vong dân thường là ở Kabul, trong đó vụ đẫm máu nhất là 150 người chết trong vụ đánh bom xe tải tại khu ngoại giao ở thủ đô vào cuối tháng 5.

Hai tuần trước, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận đã tiến hành vụ tấn công làm ít nhất 4 người chết tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kabul.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thoongsNga Vladimir Putin.

Nhà Trắng cho biết ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sẵn sàng ký sắc lệnh trừng phạt cứng rắn với Nga sau khi lãnh đạo quốc hội được thỏa thuận về sắc lệnh này.

Chủ tịch Viện xã hội quốc tế về AIDS Linda-Gail Bekker (trái) và Chủ tịch Ủy ban Tư vấn đạo đức quốc gia Pháp kiêm Chủ tịch Hội nghị Jean-Francois Delfraissy phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị.

Ngày 23/7, Hội nghị quốc tế về HIV/AIDS khai mạc tại thủ đô Paris của Pháp. Trong 4 ngày, Hội nghị sẽ thu hút sự tham gia của khoảng 6.000 chuyên gia y tế, chuyên gia miễn dịch học và di truyền học nghiên cứu về bệnh HIV/AIDS. Đây là dịp để tổng kết những tiến bộ khoa học từ chăm sóc, điều trị đến cơ hội cung cấp thuốc cho bệnh nhân nghèo.

Ảnh minh họa.

Ấn Độ đã thay thế Pakistan trở thành quốc gia đứng thứ ba thế giới về nguy cơ tấn công khủng bố.

Bệnh nhân nhiễm tả điều trị tại một bệnh viện ở Sana’a (Yemen)

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo đợt bùng phát dịch tả lớn nhất thế giới tại Yemen vẫn chưa được kiểm soát và dịch bệnh có thể tiếp tục lan rộng trong mùa mưa ở nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục