IS nhận trách nhiệm vụ tấn công Đại sứ quán Iraq tại Afghanistan

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/8/2017 | 7:13:01 AM

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận gây ra vụ tấn công liều chết hôm 31/7 nhằm vào Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Lực lượng an ninh Afghanistan có mặt tại hiện trường vụ tấn công.
Lực lượng an ninh Afghanistan có mặt tại hiện trường vụ tấn công.

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, một kẻ tấn công đã chết ngay sau khi chiếc xe cài bom phát nổ bên ngoài tòa nhà. Đấu súng đã nổ ra giữa lực lượng an ninh Afghanistan và một số phần tử khủng bố khác tìm cách đột nhập vào Tòa Đại sứ.

2 lính bảo vệ sứ quán người Afghanistan đã thiệt mạng, 3 cảnh sát bị thương. Các nhân viên của Đại sứ quán Iraq đã được sơ tán khỏi tòa nhà. Sau nhiều giờ đấu súng, cảnh sát Afghanistan tuyên bố cuộc tấn công đã kết thúc, toàn bộ các tay súng bị tiêu diệt.

(Theo VTV)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Giới chức Ấn Độ ngày 31-7 cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương do sét đánh tại miền Đông Ấn Độ, trong bối cảnh nhiều khu vực rộng lớn của quốc gia Nam Á này đang hứng chịu các trận lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được triển khai tại Seongju, Hàn Quốc.

Ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, quân đội nước này đã thử thành công một tên lửa đánh chặn trong Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Thủ đô Doha của Qatar.

Tình hình ở khu vực vùng Vịnh chưa thể hạ nhiệt khi 4 nước Arab tuyên bố tiếp tục tẩy chay Qatar và không rút lại các yêu sách của họ.

Hiện trường vụ đánh bom.

Chiều 30-7, một chiếc xe chứa bom đã phát nổ gần trụ sở cảnh sát Waberi nằm trên đường Maka al Mukaram, một tuyến đường đông đúc ở thủ đô Mogadishu (Somalia) khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục