Hàng chục nước dự lễ tưởng niệm 72 năm thảm họa bom nguyên tử ở Nhật
- Cập nhật: Thứ bảy, 5/8/2017 | 8:10:23 AM
Cứ đến những ngày đầu tháng Tám hàng năm, người dân Nhật Bản lại chuẩn bị những hoạt động để tưởng niệm hàng nghìn nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử vào hai thành phố Hiroshima và Nagasaki.
![]() |
Lễ tưởng niệm 71 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố trong Chiến tranh Thế giới II tại Công viên tưởng niệm Hòa bình, thành phố Hiroshima, Nhật Bản.
|
Giới chức Hiroshima ngày 4/8 cho biết đại diện của 80 quốc gia sẽ tham dự lễ tưởng niệm 72 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Dự kiến, trong số các nước cử đại diện tham dự buổi lễ vào ngày 6/8 tới có các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Anh, Pháp, Nga và một số nước khác như Ấn Độ, Israel và Pakistan. Điều đặc biệt trong hoạt động kỷ niệm năm nay là có sự tham dự lần đầu tiên của đại diện Kyrgyzstan và Zimbabwe.
Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tham dự các hoạt động tưởng niệm tại thành phố Hiroshima vào cuối tuần này và Nagasaki vào ngày 9/8 tới.
[Hiroshima và Nagasaki - Vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân]
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng sẽ gửi một thông điệp nhân dịp này.
Dự kiến, vào lúc 8 giờ (theo giờ địa phương) sáng 6/8 tới, tại Công viên Tưởng niệm hòa bình, Thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui sẽ đọc một tuyên bố hòa bình mở đầu buổi lễ tưởng niệm năm nay.
Tham gia buổi lễ tưởng niệm thường niên này năm ngoái có đại diện của 91 quốc gia trên thế giới.
Ngày 6/8/1945, Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima và ba ngày sau ném quả thứ hai xuống thành phố Nagasaki.
Ngày 15/8 năm đó, Nhật Bản đầu hàng các lực lượng đồng minh, chấm dứt Chiến tranh Thế giới hai.
Các tin khác
Đêm 3/8, theo giờ Moskva, hai Ngoại trưởng Nga, Mỹ đã có cuộc điện đàm về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế theo sáng kiến của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.
Ngày 3/8, Mỹ tuyên bố cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến Venezuela diễn ra cuối tuần qua là hành động trái phép của một quá trình gian lận do Tổng thống Nicolas Maduro tiến hành nhằm tiếp tục tấn công nền dân chủ của quốc gia Nam Mỹ này.
Chiều ngày 3/8, Thủ tướng Shinzo Abe đã công bố danh sách Nội các mới. Nội các mới gồm 20 người, tăng hơn một người so với cuộc cải tổ lần trước.
Ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký vào dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.