Bà Yingluck bị tuyên 5 năm tù

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/9/2017 | 8:54:44 AM

Ngày 27-9, Tòa án tối cao Thái Lan đã tuyên bản án 5 năm tù đối cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra vì những sai phạm trong chương trình trợ giá lúa gạo thời còn đương chức.

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Theo báo The Nation, Tòa án tối cao ở thủ đô Bangkok đã mất gần 4 giờ để đọc phán quyết trong phiên tòa ngày 27-9 (từ 11h đến gần 15h), kết quả cuối cùng là 5 năm tù dành cho bà Yingluck.

Cựu thủ tướng Thái Lan lẽ ra đã bị tuyên án hôm 25-8, tuy nhiên cuối cùng bà đã không xuất hiện. Sự vắng mặt của bà khiến hàng trăm người ủng hộ có mặt trước tòa án hôm đó bất ngờ.

Theo hãng tin Reuters, các cố vấn của bà Yingluck tiết lộ bà đã rời khỏi Thái Lan do sợ phải chịu một bản án khắt khe. Nhiều thông tin nói bà đã đi đến Dubai để đoàn tụ cùng người anh trai - cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Khi ra tòa hôm đầu tháng 8, bà Yingluck lập luận rằng chính quyền quân sự hiện tại muốn quét sạch ảnh hưởng của dòng họ Shinawatra trên chính trường Thái Lan dù gia đình bà đã giành chiến thắng trong các buộc bầu cử dân chủ từ năm 2001.

Dưới thời cầm quyền của bà Yingluck, lúa gạo của nông dân được thu mua và tích trữ với giá cao.

Chính quyền hiện tại cáo buộc chương trình đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước và sâu xa hơn, bà Yingluck đã lạm quyền, dùng tiền nhà nước để thực hiện chính sách dân túy, mua chuộc lá phiếu của dân nghèo.

Cũng trong phiên tòa ngày 1-8, cựu Thủ tướng Thái Lan phát biểu trong nước mắt rằng bà tin những chính sách trợ giá gạo đã đem lại lợi ích cho người nông dân Thái Lan và không vi phạm pháp luật, do đó bản thân bà vô tội.
 
(Theo TTO)

Các tin khác
Tình nguyện viên dọn dẹp hiện trường đổ nát sau vụ động đất tại Mexico City ngày 20/9.

Ngày 26/9, Chính phủ Mexico đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình của 9 người nước ngoài bị thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra vào ngày 19/9 vừa qua.

Hiện trường 1 vụ tai nạn giao thông tại Trung Quốc.

Vụ tai nạn kinh hoàng giữa 1 xe tải và 3 xe buýt mini trên tuyến đường cao tốc nối giữa Thủ đô Bắc Kinh với Quảng Châu và Hà Nam.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Ngày 26-9, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 8 ngân hàng và 26 nhân viên ngân hàng của Triều Tiên, nhằm tiếp tục gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Theo kết quả sơ bộ vừa được công bố, với 33% số phiếu ủng hộ, Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) theo đường lối bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang Đức (Bundestag), mang lại cơ hội tại vị cho bà Merkel trên cương vị chèo lái nước Đức nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục