“Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân” giành giải Nobel Hòa bình 2017

  • Cập nhật: Thứ bảy, 7/10/2017 | 8:50:08 AM

Ngày 6/10, Ủy ban Nobel của Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa bình năm 2017 thuộc về tổ chức mang tên "Chiến dịch quốc tế bãi bỏ vũ khí hạt nhân” (ICAN).

Giải Nobel Hòa bình năm 2017 được trao cho Chiến dịch quốc tế bãi bỏ vũ khí hạt nhân
Giải Nobel Hòa bình năm 2017 được trao cho Chiến dịch quốc tế bãi bỏ vũ khí hạt nhân

Vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác, ICAN đã giành được giải thưởng danh giá với những nỗ lực nhằm hướng đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

ICAN là một liên minh gồm các tổ chức phi chính phủ từ khoảng 100 quốc gia trên khắp thế giới, bắt đầu được khởi xướng ở Australia và được chính thức công bố ở Vienna vào năm 2007.

Ủy ban Nobel đánh giá cao công việc của ICAN nhằm nâng cao nhận thức về những hậu quả thảm khốc của vũ khí hạt nhân đối với loài người, cũng như nỗ lực mang tính đột phá nhằm đạt được thỏa thuận cấm vũ khí hạt nhân.                

Năm ngoái, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã giành Nobel Hòa bình nhờ các nỗ lực to lớn của ông nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm tại nước này.

Nobel Hòa Bình là giải Nobel thứ 5 trong số 6 được công bố trong mùa giải năm nay, sau các giải Nobel Vật lý, Y học, Hóa học và Văn học được công bố từ 2– 5/10. Giải Nobel cuối cùng của mùa năm nay– Nobel Kinh tế –  sẽ được công bố vào ngày 9/10. Nobel Hòa bình được xem là giải thưởng danh giá nhất trong hệ thống giải Nobel./.

(Theo ĐCSVN)

Các tin khác
Một em bé Rohingya đang chờ để nhận lương thực hỗ trợ ở trại tị nạn Balukhali

Chỉ trong vòng 6 tuần sau khi xảy ra bạo lực, gần 500.000 người Hồi giáo Rohingya đã chạy trốn từ Myanmar sang nước láng giềng Bangladesh. Trong số đó, có hơn 145.000 trẻ em dưới 5 tuổi phải đối mặt với nguy cơ bị suy dinh dưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 5/10, tờ Washington Post của Mỹ dẫn nguồn tin từ các nhân vật am hiểu về chiến lược của Nhà Trắng đối với Iran, cho biết vào tuần tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thông báo "rút khỏi" thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức), được biết đến là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), cho rằng nó không nằm trong lợi ích của Washington, và sẽ chuyển vấn đề này cho Quốc hội Mỹ.

Lực lượng quân đội Iraq cho biết, đã đoạt lại trung tâm thị trấn Hawija, một trong những thành trì cuối cùng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq.

Ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết bên ngoài một đền thờ Hồi giáo tại khu vực miền Tây Nam Pakistan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục