Nga ban hành sắc lệnh áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Triều Tiên
- Cập nhật: Thứ ba, 17/10/2017 | 8:40:03 AM
Ngày 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Triều Tiên.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
|
Đây được xem là quyết định nhằm tuân thủ nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng ngày 3/9. Sắc lệnh này bao gồm các biện pháp hạn chế bổ sung đối với các lĩnh vực thương mại, kinh tế, tài chính, khoa học và hợp tác kỹ thuật với Triều Tiên.
Trong khi đó, cùng ngày, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Luxembourg, Ngoại trưởng các nước EU đã thông qua một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng trong nỗ lực gia tăng sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và vũ khí đạn đạo. Các biện pháp trừng phạt lần này hạn chế hoạt động đầu tư tại Triều Tiên và hoạt động xuất khẩu dầu khí tới Bình Nhưỡng.
Trước đó, EU, Trung Quốc, Malaysia cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, trong nỗ lực tuân theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt hồi tháng trước nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng vì tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và lớn nhất từ trước tới nay. Lệnh trừng phạt bao gồm cấm bán khí đốt hóa lỏng, hạn chế bán dầu thô và các sản phẩm xăng tinh lọc cho Triều Tiên.
Cũng trong ngày 16/10, hãng thông tấn RIA đưa tin giới chức Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất của Nga về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với các đối tác Hàn Quốc tại St Petersburg, Nga. Moskva trước đó đã kêu gọi phái đoàn hai nước hiện đang có mặt tại Nga tham gia Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU-137) tận dụng cơ hội này để tiến hành đàm phán trực tiếp nhằm thu hẹp những bất đồng về chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.
Các tin khác
![Thuyền chở người di cư Haiti thường xuyên gặp nạn ở La Tortue.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/10_2017/154458_17-10-chimtau.jpg)
Ngày 16-10, Cơ quan tình trạng khẩn cấp Haiti cho biết có 7 người được cứu sống nhưng có tới hơn 40 người đã bị mất tích sau khi một tàu chở người di cư chìm trên vùng biển ngoài khơi đảo La Tortue, phía Bắc Haiti.
![Cuộc chiến chống ma tuy do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát động vẫn nhận được sự ủng hộ của người dân.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/10_2017/154457_17-10-ungho.jpg)
Sau hơn một năm triển khai, cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Philippines dù số đối tượng thiệt mạng đã lên tới hàng nghìn người.
![Isnilon Hapilon (trái) và Omar Maute.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/10_2017/154438_16-10-tieudiet.jpg)
Theo AP, các quan chức Philippines ngày 16/10 cho biết, nghi can khủng bố hàng đầu châu Á đồng thời là nhân vật số hai của lực lượng phiến quân Hồi giáo có quan hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng thành phố Marawi, miền Nam nước này, tên Isnilon Hapilon đã bị tiêu diệt trong một trận giao tranh ác liệt.
![Ông Sebastian Kurz có thể trở thành Thủ tướng trẻ nhất EU.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/10_2017/154434_16-10-ao.jpg)
Thủ lĩnh đảng Nhân dân (OeVP), Ngoại trưởng Sebastian Kurz, đêm 15-10, giờ địa phương đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở Áo, sự kiện chính trị được dự báo sẽ đưa ông Kurz, 31 tuổi, trở thành người đứng đầu Chính phủ trẻ nhất châu Âu.