Hai vùng giàu có nhất Italy trưng cầu ý dân về mức độ tự trị

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/10/2017 | 10:07:16 AM

Động thái đã gây thêm căng thẳng trong bối cảnh Tây Ban Nha đang nỗ lực ngăn chặn xứ Catalonia tuyên bố độc lập và tách ra khỏi quốc gia này.

Hai khu vực miền bắc này chiếm tới 1/4 dân số Italy và đóng góp tới 30% tổng sản phẩm quốc nội.
Hai khu vực miền bắc này chiếm tới 1/4 dân số Italy và đóng góp tới 30% tổng sản phẩm quốc nội.

Chính quyền hai khu vực Lombardy và Veneto phía bắc Italy ngày 22/10 công bố kết quả trưng cầu dân ý về mức độ tự trị của khu vực, tuy nhiên kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Theo kết quả sơ bộ được công bố, hơn 90% người dân ở Lombardy và Veneto, dưới sự dẫn dắt của Đảng Liên minh phương bắc (Lega Nord) đã chọn bỏ phiếu "có" về mức độ tự trị. Các cuộc bỏ phiếu mang được tiến hành theo Hiến pháp Italy.

Dù không phải là nỗ lực đòi độc lập giống như vùng Catalonia ở Tây Ban Nha, cuộc trưng cầu ý dân của hai khu vực giàu có nhất Italy này sẽ khởi động tiến trình có thể dẫn tới việc hai khu vực nêu trên xác lập quyền tự trị nhiều hơn với chính quyền trung ương.

Vùng Lombardy nổi tiếng với kinh đô thời trang Milan, còn thành phố nổi tiếng Venice là thủ phủ của vùng Veneto. Hai khu vực miền bắc này chiếm tới 1/4 dân số Italy và đóng góp tới 30% tổng sản phẩm quốc nội.

Với lợi thế kinh tế mạnh, tỷ lệ thất nghiệp thấp và phúc lợi xã hội cao hơn so với mức trung bình cả nước, hai vùng này muốn chính phủ Italy trao cho họ quyền tự quyết lớn hơn trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế và môi trường.

(Theo VOV)

Các tin khác
Từ trái sang: Lãnh đạo đảng Dân chủ Lập hiến Yukio Edano, đảng Hy vọng Yuriko Koike và đảng Dân chủ tự do Shinzo Abe

5 giờ sáng nay (theo giờ Hà Nội), hàng loạt các điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở cửa để đón các cử tri tới bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn tại Nhật Bản.


Đám đông biểu tình tại Barcelona.

Gần nửa triệu người biểu tình tại thành phố Barcelona sau khi Tây Ban Nha thực hiện biện pháp quyết liệt để ngăn Catalonia ly khai.

Theo Reuters, ngày 20/10, một thành viên thuộc Vụ nghiên cứu vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Nam Hyok-tsen khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thử hạt nhân nhằm mục đích tự vệ, đồng thời cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chơi trò "đá bóng hạt nhân."

Chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách về những vụ tấn công vào 2 nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục