Phe Dân chủ trình dự luật ngăn Tổng thống Trump tấn công Triều Tiên
- Cập nhật: Thứ tư, 1/11/2017 | 9:08:43 AM
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 31/10, các Thượng nghị sỹ Mỹ thuộc phe Dân chủ đã đệ trình dự luật mà họ cho rằng sẽ ngăn chặn Tổng thống Donald Trump tự ý ra lệnh tấn công hạt nhân nhằm vào Triều Tiên, động thái nêu bật vấn đề gai góc này trước thềm chuyến thăm đầu tiên của ông tới châu Á.
![]() |
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Mỹ ở Washington DC.
|
Biện pháp trên sẽ ngăn chặn ông Trump hoặc bất kỳ Tổng thống Mỹ nào phát động một cuộc tấn công hoặc chi bất cứ khoản tiền nào cho một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên mà không được sự chấp thuận của Quốc hội, trừ phi Triều Tiên tấn công Mỹ trước.
Phát biểu trước báo giới, Thượng nghị sỹ Dân chủ Chris Murphy, người bảo trợ hàng đầu của dự luật trên, nêu rõ: "Tôi lo ngại các cố vấn xung quanh Tổng thống không ngăn cản nổi sự nhiệt tình thái quá của ông ấy."
Một số nghị sỹ đảng Cộng hòa cũng bày tỏ quan ngại về những tuyên bố ủng hộ chiến tranh của ông Trump, nhưng không ai đồng bảo trợ dự luật này, vốn được 7 Thượng nghị sỹ Dân chủ và Thượng nghị sỹ độc lập Bernie Sanders ủng hộ.
Phe Cộng hòa hiện chiếm đa số tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ và không có dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo Quốc hội sẽ cho phép đưa dự luật này ra bỏ phiếu.
Một dự luật tương tự được trình đầu năm nay cũng không được thúc đẩy.
Các tin khác

Theo các nhân chứng và giới chức Afghanistan, ngày 31/10, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu vực ngoại giao thuộc thủ đô Kabul của nước này, gây nhiều thương vong.

Cảnh sát Thái Lan hôm nay (31/10) cho biết đã tịch thu tất cả hộ chiếu của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, theo Straits Times.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 29/10 cho biết các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Syria và các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã khiến 73 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua tại tỉnh Deir Ezzor ở miền Đông Syria.

Vụ án của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra liên quan tới chương trình trợ giá lúa gạo có thể coi là đã khép lại do đến hạn chót bản thân bà cũng như Văn phòng công tố vẫn không có bất cứ kháng cáo nào về bản án được đưa ra, báo Bangkok Post cho biết.