Quân đội Iraq giải phóng thị trấn cuối cùng từ tay IS

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/11/2017 | 8:45:31 AM

Lực lượng chính phủ Iraq giành lại Rawa, thị trấn cuối cùng trong quyền kiểm soát của IS, đánh dấu sự sụp đổ của tổ chức này tại Iraq.

Quân đội Iraq tiến về thị trấn Rawa.
Quân đội Iraq tiến về thị trấn Rawa.

"Quân đội Iraq đã giải phóng hoàn toàn Rawa và treo quốc kỳ trên các tòa nhà trong thị trấn", Reuters dẫn lời tướng Abdul Ameer Rasheed Yarallah, chỉ huy quân đội chính phủ Iraq trong chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hôm nay tuyên bố.

"Việc giành lại Rawa chỉ trong vài giờ cho thấy sức mạnh và sự dũng cảm của lực lượng vũ trang, cũng như việc xây dựng kế hoạch tác chiến thành công", Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định. Điều này đặt dấu chấm hết cho sự kiểm soát đất đai của IS tại Iraq, bắt đầu từ khi tổ chức này nổi lên vào năm 2014.

Hồi tuần trước, chính phủ Syria cũng tuyên bố chiến thắng khi giành lại được thị trấn Albu Kamal, cứ điểm cuối cùng của IS tại Syria. Tuy nhiên, phiến quân IS đã tổ chức phản công nhằm chiếm lại Albu Kamal và các ngôi làng lân cận. Quân đội Iraq và Syria đều chuẩn bị đối mặt với hoạt động du kích của tàn quân IS, chiến thuật thường đi kèm với xe bom tự sát và bắn tỉa.

Người phát ngôn quân đội Iraq cho biết các lực lượng chính phủ sẽ tập trung tiêu diệt những nhóm phiến quân bỏ chạy tới sa mạc, đồng thời tăng cường kiểm soát đường biên giới. Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đang ẩn náu ở các khu vực dọc biên giới Iraq - Syria.

Việc đánh bại IS không đồng nghĩa với an toàn cho cư dân hai nước. Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC) cho biết có khoảng 3,2 triệu người không dám trở về nhà sau chiến tranh, trong khi 11 triệu cư dân khác cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Tại Bulgaria, Bộ Nội vụ nước này thông báo 9 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương khi một chiếc xe buýt đâm trực diện vào một xe tải.

Thủ tướng Thái Lan Prayut.

Thủ tướng Prayut Chan-ocha cam kết rằng, ông sẽ đưa nhiều nhân vật dân sự vào nội các thay thế cho một số tướng lĩnh.

Thủ tướng Angela Merkel.

Ngày 16-11, liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel cùng hai đảng nhỏ hơn, gồm đảng Dân chủ Tự do (FDP) theo đường lối thân thiện với doanh nghiệp và đảng Xanh chủ trương bảo vệ môi trường chính thức bước vào cuộc đàm phán nhằm thành lập một chính phủ liên minh mới.

Jordan vừa đưa vào vận hành một nhà máy điện năng lượng mặt trời tại khu trại cho người tị nạn Syria ở làng Zaatari. Đây được xem là hệ thống điện năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới được lắp đặt ở một trại tị nạn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục