Thái Lan truy nã quan chức cảnh sát giúp cựu Thủ tướng Yingluck bỏ trốn

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/11/2017 | 3:21:52 PM

Truyền thông Thái Lan ngày 26/11 đưa tin, Tòa án Hình sự nước này đã phát lệnh truy nã đối với cựu quan chức cảnh sát Bangkok, người đã không đến trình diện sau khi có giấy triệu tập của Tòa án vì cáo buộc giúp đỡ bà Yingluck Shinawatra trốn thoát.

Bà Yingluck đã trốn khỏi Thái Lan trước khi Tòa án đưa ra phán quyết vào ngày 25/8/2017.
Bà Yingluck đã trốn khỏi Thái Lan trước khi Tòa án đưa ra phán quyết vào ngày 25/8/2017.

Tòa án Hình sự Thái Lan đã thông qua lệnh bắt giữ vào ngày 24/11/2017 đối với Đại tá Chairit Anurit  - cựu Phó chỉ huy Đơn vị 5 trực thuộc Sở Cảnh sát Bangkok vì đã vi phạm Điều 157, Bộ luật Hình sự. Ông Chairit Anurit  là một trong ba nhân viên cảnh sát đã bị bắt giữ vào tháng 9/2017 vì có liên quan đến chiếc xe ô tô Toyota Camry được cho là đã đưa bà Yingluck đến Sa Kaeo.

Lệnh truy nã được đưa ra sau khi Đại tá Chairit Anurit đã 2 lần không đến trình diện dù có giấy triệu tập. Cảnh sát cáo buộc ông Anurit vi phạm quy định công chức và sử dụng trái phép phương tiện giao thông khi dùng xe mang biển số giả chở bà Yingluck đến tỉnh biên giới Sa Kaeo vào tháng 8/2017 để trốn sang Campuchia rồi đi đến nước thứ 3.

Cựu Thủ tướng Yingluck Yingluck được xác nhận đã bỏ trốn trước ngày 25/8/2017 – ngày mà Tòa án Tối cao Thái Lan đưa ra phán quyết về sự thiếu trách nhiệm của bà đối với chương trình trợ giá gạo lúc bà còn đương chức. Đến ngày 27/9 vừa qua, Tòa án Tối cao Thái Lan đã kết án vắng mặt bà Yingluck, với mức án 5 năm tù giam.

Theo nhiều nguồn tin, bà Yingluck Shinawatra được cho là đã rời khỏi Thái Lan đến Dubai, nơi anh trai bà – cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sống lưu vong. Giới chức Thái Lan vẫn đang điều tra xem bà Yingluck đã trốn như thế nào và những ai đã giúp sức cho kế hoạch của bà.

Sau khi đến Dubai, có thông tin cho rằng bà Yingluck đã tìm cách xin tị nạn tại Anh, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận rằng yêu cầu này của bà đã được chấp nhận hay chưa. Đầu tháng 10 vừa qua, cảnh sát Thái Lan đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) phát "thông báo đỏ” đối với bà Yingluck. "Thông báo đỏ” là lệnh truy nã ở cấp độ cao nhất trong các thông báo của Interpol. Tuy nhiên, cho đến nay, Interpol vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào nhằm chống lại bà Yingluck. Ngày 30/10, giới chức Thái Lan cho biết đã hủy tất cả 4 hộ chiếu của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
 
(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez.

AFP đưa tin, ngày 26/11, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử trước khi kết quả chính thức được đưa ra.

Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda.

Ngày 27/11, Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 27 đến 30/11 tới, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang.

Sáng 27/11, 44 nghị sỹ mới của các đảng Bảo oàng, đảng Quốc tịch Campuchia và đảng Khmer Phát triển Kinh tế đã tham gia phiên họp Quốc hội đầu tiên.

Ảnh minh họa.

Ngày 26/11, hàng triệu cử tri Cuba đã tham gia cuộc bầu cử địa phương, bước đầu tiên trong tiến trình lựa chọn ra người kế nhiệm Chủ tịch Raul castro sau khi ông tuyên bố sẽ thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba vào tháng 2/2018 đồng thời kêu gọi tổ chức bầu cử địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục