Liên đảng cộng sản đắc cử, giành quyền thành lập chính phủ Nepal

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/12/2017 | 2:09:13 PM

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, liên minh hai đảng cộng sản tại Nepal đã giành đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua và giành quyền thành lập chính phủ mới.

Ông Khadga Prasad Sharma Oli, lãnh đạo đảng Cộng sản Marxist - Leninist Thống nhất Nepal (CPN - UML) dự kiến sẽ là thủ tướng trong chính phủ nhiệm kỳ tới ở Nepal.
Ông Khadga Prasad Sharma Oli, lãnh đạo đảng Cộng sản Marxist - Leninist Thống nhất Nepal (CPN - UML) dự kiến sẽ là thủ tướng trong chính phủ nhiệm kỳ tới ở Nepal.

Theo hãng tin AFP, kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố cuối ngày 10-12 cho thấy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999, liên minh Đảng Cộng sản Nepal (hay đảng Cộng sản Marxist - Leninist Thống nhất Nepal - CPN - UML) và đảng Cộng sản Nepal-Maoist (CNP-M) giành đa số ghế (84 ghế) trong cuộc bầu cử quốc hội tại nước này.

Trong khi đó đảng cầm quyền trung tả Quốc hội Nepal đã gặp thất bại nặng nề khi chỉ giành được 13 ghế.

Ông Pradeep Gyawali, ủy viên trung ương đảng CPN-UML nói: "Chúng tôi cảm thấy người dân đã chấp thuận sự kêu gọi của chúng tôi trong việc bỏ phiếu ủng hộ cho "Liên minh cánh tả" vì sự ổn định và thịnh vượng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thành lập chính phủ".

Cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Nepal là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức theo hiến pháp mới của quốc gia này. Đây là bản hiến pháp được thông qua năm 2015 sau nhiều thập kỷ bất ổn tại quốc gia Nam Á khi chuyển đổi qua các giai đoạn quân chủ, nội chiến tới một nền dân chủ lâm thời.

Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres, ca ngợi kết quả cuộc tổng tuyển cử vừa qua là "một khoảnh khắc lịch sử với Nepal".

Việc thành lập chính phủ mới chắc chắn sẽ đưa ông Khadga Prasad Sharma Oli (còn được gọi là K. P. Oli) trở lại cương vị thủ tướng Nepal.

Ông Oli từng giữ cương vị thủ tướng thứ 38 của Nepal trong một khoảng thời gian ngắn, từ 10-2015 đến tháng 8-2016, tuy nhiên sau đó mất ghế khi đảng CNP-M rút khỏi chính phủ liên minh, theo đó ông Oli đối mặt với áp lực buộc phải từ chức trong cương vị người đứng đầu một chính phủ thiểu số.

Kết quả kiểm phiếu chính thức cuối cùng dự kiến sẽ chỉ có trong ít nhất 10 ngày nữa do vướng phải các khó khăn trong công tác kiểm phiếu ở một số khu vực bỏ phiếu thuộc vùng sâu, vùng xa của Nepal.
 
(Theo TTO)

Các tin khác
Một buổi lễ diễu binh tại thủ đô Baghdad để mừng chiến thắng mang tính lịch sử trước phiến quân IS.

Cuộc diễu binh không được truyền hình trực tiếp và chỉ các hãng truyền thông nhà nước mới được phép tham dự.

Binh sỹ Iraq sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Hawija từ tay IS.

Theo IRNA, ngày 9/12, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari cho biết nước này đã bị các phần tử khủng bố từ 124 quốc gia tấn công, tuy nhiên không có đối tượng nào trong số đó đến từ Iran.

Dải Gaza.

Đêm 8/12 rạng sáng 9/12, quân đội Israel đã không kích các căn cứ quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine tại dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục