Hôm nay (21/12), Catalonia bầu cử lại Nghị viện vùng

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/12/2017 | 9:16:31 AM

Hôm nay (21/12), 5,5 triệu cử tri vùng Catalonia của Tây Ban Nha được kêu gọi đi bầu cử lại Nghị viện vùng.

Dân Catalonia biểu tình đòi độc lập.
Dân Catalonia biểu tình đòi độc lập.

Nghị viện cũ của vùng Catalonia đã bị Chính phủ Tây Ban Nha giải tán, sau khi chính quyền vùng Catalonia tổ chức trưng cầu ý dân và tuyên bố Catalonia tách ra khỏi Tây Ban Nha để trở thành quốc gia độc lập. Điều này là trái với Hiến pháp Tây Ban Nha.

5,5 triệu cử tri Catalonia được kêu gọi đi bầu chọn 135 dân biểu của Nghị viện vùng. Cuộc bầu cử trước hạn này là do Chính phủ Tây Ban Nha tổ chức.

Tháng 10 vừa rồi, Nghị viện cũ của Catalonia đã tuyên bố vùng này tách ra khỏi Tây Ban Nha để trở thành một quốc gia độc lập, nhưng đã không có nước nào trên thế giới công nhận cái gọi là "nước Cộng hòa Catalonia".

Vùng Catalonia nằm ở phía Đông Bắc Tây Ban Nha, bên bờ Địa Trung Hải, chỉ có 7,5 triệu dân nhưng quy mô kinh tế tương đương 1/5 nền kinh tế của cả nước Tây Ban Nha. Sức mạnh kinh tế và khác biệt văn hóa là những lý do chính của phong trào đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha.

Thăm dò ý định bỏ phiếu cho thấy tỷ lệ ủng hộ 3 đảng theo xu hướng ly khai và 3 đảng chống ly khai là ngang nhau. Có tới ¼ tổng số cử tri vẫn chưa quyết sẽ bầu cho đảng nào trong số 7 đảng tham gia tranh cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu được dự đoán là sẽ cao hơn nhiều so với các lần bầu cử trước.
 
(Theo VTV)

Các tin khác

Cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống Nga đã bắt đầu khi Ủy ban Bầu cử trung ương nước này tuyên bố chính thức khởi động chiến dịch tranh cử nhằm tìm ra nhà lãnh đạo xứng đáng dẫn dắt xứ Bạch dương trong 6 năm tới.

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất Hwasong-12 ngày 15/5.

Bloomberg đưa tin ngày 19/12, báo Asahi (Nhật Bản) dẫn một nguồn tin giấu tên liên quan đến cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắt đầu thử nghiệm việc đưa vi khuẩn bệnh than vào tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte đã từ chối một khoản viện trợ lớn của Mỹ, trong đó yêu cầu nước tiếp nhận phải hỗ trợ dân chủ và chống tham nhũng.

Binh sỹ thuộc lực lượng Quân đội quốc gia Libya trong chiến dịch truy quét phiến quân ở Benghazi ngày 9/11.

Libya mới đây ban bố cảnh báo an ninh ở mức cao nhất tại thủ đô Tripoli. Tân Hoa xã ngày 19/12 dẫn một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết tất cả các cơ quan an ninh thuộc Bộ Nội vụ của Libya đã ra chỉ thị sẵn sàng ứng phó trước bất kỳ động thái khả nghi nào bên trong và xung quanh thủ đô Tripoli.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục