Nga: Khởi động cuộc đua vào Điện Kremlin

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/12/2017 | 9:00:55 AM

Cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống Nga đã bắt đầu khi Ủy ban Bầu cử trung ương nước này tuyên bố chính thức khởi động chiến dịch tranh cử nhằm tìm ra nhà lãnh đạo xứng đáng dẫn dắt xứ Bạch dương trong 6 năm tới.

Trong chiến dịch tranh cử, các ứng cử viên có thể thực hiện thủ tục đề cử trong các cuộc họp và đăng ký tài liệu cần thiết cho Ủy ban Bầu cử trung ương. Ủy ban sẽ kiểm tra hồ sơ và công bố danh sách được chấp nhận tham gia ứng cử để tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo. Nga sẽ chi 17,7 tỷ rub (khoảng hơn 300 triệu USD) từ ngân sách cho cuộc bầu cử và dự kiến mời số lượng lớn các quan sát viên quốc tế đến giám sát để bảo đảm tính minh bạch.

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova, hiện đã có 23 cá nhân thông báo ý định tranh cử, trong đó có đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia với tư cách ứng viên độc lập. Ngoài ra, những cái tên đáng chú ý trong danh sách còn có lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovshy, lãnh đạo đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, lãnh đạo đảng Dân chủ Yabloko Grigory Yavlinsky... Theo quy định của Ủy ban Bầu cử trung ương, để đăng ký tranh cử độc lập, đến ngày 1-2-2018, ứng cử viên phải thu thập tối thiểu 300.000 chữ ký ủng hộ nếu tranh cử tự do hoặc tối thiểu 100.000 chữ ký ủng hộ nếu tranh cử theo danh sách đảng.

Ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay vẫn là đương kim Tổng thống Nga V.Putin, khi kết quả thăm dò dư luận tiến hành ngày 17-12 cho thấy, 75% cử tri khẳng định sẽ bỏ phiếu để nhà lãnh đạo Nga tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước đến năm 2024. Trong khi đó, các đối thủ chính của ông chủ Điện Kremlin là lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga V.Zhirinovshy và lãnh đạo đảng Cộng sản Liên bang Nga G.Zyuganov chỉ giành được lần lượt 8% và 7% số phiếu. Giới quan sát cho rằng, việc tranh cử với tư cách ứng cử viên tự do cũng thể hiện sự tự tin của nhà lãnh đạo Nga cho nhiệm kỳ tổng thống thứ tư và nhằm tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi của người dân từ tất cả đảng chính trị.

Phát biểu tại Diễn đàn Hành động do Mặt trận Nhân dân toàn Nga tổ chức ngày 19-12, Tổng thống V.Putin khẳng định, những mục tiêu chính trong nhiệm kỳ mới của mình sẽ là duy trì tự do, ổn định xã hội và theo đuổi vị thế dẫn đầu của Nga trên trường quốc tế. Tổng thống V.Putin nhấn mạnh, nước Nga cần hoàn thành các nhiệm vụ như phát triển dân số, phát triển kinh tế mới tại vùng Bắc Cực và Viễn Đông. Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc làm chủ cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra trong lĩnh vực sản xuất, giáo dục và y tế. Nga hiện nắm trong tay cơ hội khôi phục các lĩnh vực mà nước này từng nắm vai trò chủ đạo trên thế giới.

Các chuyên gia nhận định, chủ nhân tương lai của Điện Kremlin sẽ vẫn phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong việc tiếp tục duy trì đà khôi phục và tăng trưởng kinh tế của Nga, trước sức ép từ các nước phương Tây. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống V.Putin từng nhận định mối quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh, trong khi các cuộc tiếp xúc giữa hai bên không ngừng giảm sút. Các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) vừa nhất trí gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga - vốn sắp kết thúc vào cuối tháng 1-2018. Trong khi đó, việc duy trì ảnh hưởng quốc tế của Nga cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo.

Giới quan sát cho rằng, kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Nga được ấn định ngày 18-3-2018 sẽ không có nhiều bất ngờ khi người dân nước này vẫn sẽ tìm kiếm một nhà lãnh đạo tương lai đủ uy tín, tầm nhìn để đưa đất nước vượt qua khó khăn hiện tại và tiếp tục phát triển thịnh vượng.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất Hwasong-12 ngày 15/5.

Bloomberg đưa tin ngày 19/12, báo Asahi (Nhật Bản) dẫn một nguồn tin giấu tên liên quan đến cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắt đầu thử nghiệm việc đưa vi khuẩn bệnh than vào tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte đã từ chối một khoản viện trợ lớn của Mỹ, trong đó yêu cầu nước tiếp nhận phải hỗ trợ dân chủ và chống tham nhũng.

Binh sỹ thuộc lực lượng Quân đội quốc gia Libya trong chiến dịch truy quét phiến quân ở Benghazi ngày 9/11.

Libya mới đây ban bố cảnh báo an ninh ở mức cao nhất tại thủ đô Tripoli. Tân Hoa xã ngày 19/12 dẫn một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết tất cả các cơ quan an ninh thuộc Bộ Nội vụ của Libya đã ra chỉ thị sẵn sàng ứng phó trước bất kỳ động thái khả nghi nào bên trong và xung quanh thủ đô Tripoli.

Thánh địa Jerusalem.

193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành một phiên họp khẩn cấp đặc biệt về quy chế đối với Jerusalem.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục