Nhật Bản công bố ngân sách quốc phòng gần 46 tỷ USD
- Cập nhật: Thứ sáu, 22/12/2017 | 2:44:13 PM
Nhật Bản hôm nay thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lục gần 46 tỷ USD cho năm tài khóa 2018.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe duyệt các thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) tại căn cứ không quân Hyakuri, Omitama, đông bắc Tokyo, tháng 10/2014.
|
Ngân sách quốc phòng Nhật Bản cho năm tài khóa 2018, bắt đầu từ ngày 1/4/2018, là 5,19 nghìn tỷ yen (45,76 tỷ USD), tăng 1,3% so với năm tài khóa 2017 và là năm thứ 6 tăng liên tiếp, Reuters đưa tin.
Khoản chi lớn nhất là 137 tỷ yen cho củng cố năng lực phòng vệ, đối phó mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Số tiền này dùng để mua hệ thống đánh chặn tầm xa SM-3 Block IIA, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài không gian, nâng cấp các khẩu đội tên lửa Patriot và chuẩn bị cho việc triển khai hai radar thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore trên mặt đất.
Nhật Bản sẽ chi 2,2 tỷ yen để bắt đầu tiếp nhận tên lửa hành trình tầm trung không đối đất, có thể tấn công các mục tiêu ở Triều Tiên, nhằm răn đe Bình Nhưỡng.
279 tỷ yen sẽ được phân bổ để mua các thiết bị quốc phòng thông qua chương trình Bán trang bị quân sự cho nước ngoài của Mỹ, tăng 15% so với năm tài khóa 2017, gấp hơn hai lần so với năm tài khóa 2014.
"Điều quan trọng là chúng tôi sẽ có thiết bị tối tân, đủ khả năng, để tăng cường phòng thủ", Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera nói.
Nhật Bản chi tiền cho hầu hết thiết bị quân sự của Mỹ đồng nghĩa với việc các nhà hoạch định Nhật Bản buộc phải dừng các chương trình quốc phòng nội địa, như chế tạo chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến F-3.
Dự thảo ngân sách trình hồi tháng 8 đề xuất chi 7,4 tỷ yen xây một cơ sở để Bộ Quốc phòng Nhật Bản thử nghiệm nguyên mẫu động cơ cho F-3. Khoản này không được đề cập trong ngân sách thông qua hôm nay. Đề xuất chi 2,4 tỷ yen nghiên cứu F-3 bị giảm xuống còn 1,6 tỷ yen.
Các tin khác
Dưới sức ép không để các cơ quan chính phủ liên bang bị đóng cửa trước thời hạn chót vào đêm 22-12, lưỡng viện Quốc hội Mỹ ngày 21-12 đã thông qua một dự luật chi tiêu ngắn hạn, qua đó giúp chính phủ có thể hoạt động thêm 4 tuần nữa.
Ủy ban châu Âu (EC) vừa có động thái phi tiền lệ: kích hoạt điều 7 trong luật chung của khối tạm tước quyền bỏ phiếu của Ba Lan để phản đối những cải cách tư pháp của nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 21/12, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức gia hạn thêm sáu tháng lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine từ hơn ba năm rưỡi qua.
Nghị quyết sẽ cấm gần 90% các sản phẩm dầu đã tinh chế xuất khẩu tới Triều Tiên, hồi hương người Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài.