Tỷ lệ ủng hộ Nội các Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp tục tăng cao

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/1/2018 | 12:08:06 PM

Tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đạt mức 49,7%, tăng 2,5% so với tháng 12/2017, trong khi tỷ lệ không ủng hộ là 36,6%.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Trong hai ngày 13-14/1 vừa qua, hãng thông tấn Kyodo News của Nhật Bản đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận thông qua điện thoại trong phạm vi toàn quốc, nhằm khảo sát về tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe cũng như một số chính sách lãnh đạo của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) và liên minh đảng Công minh (Komeito).

Đối với một số chính sách cơ bản của đảng cầm quyền, 49% số người được hỏi ủng hộ việc ngừng hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân, trong khi 42% phản đối việc đóng cửa các nhà máy.

Về việc sửa đổi Điều 9 của Hiến pháp Hòa bình, 54,8% số người được hỏi không ủng hộ việc sửa đổi, tăng 6,2% so với cuộc thăm dò trước đó, trong khi những người ủng hộ việc sửa đổi chỉ ở mức 33%.

Liên quan ý tưởng đề xuất của Thủ tướng Shinzo Abe về việc ghi rõ ràng Lực lượng Phòng vệ trong Điều 9, có tới 52,7% số người được hỏi phản đối, trong khi tỷ lệ ủng hộ là 35,3%. Điều này cho thấy, việc sửa đổi Hiến pháp của Thủ tướng Shinzo Abe tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt từ sự phản đối của dư luận trong nước.

Đối với chính sách an ninh quốc phòng, bất chấp mối đe dọa từ chương trình phát triển tên lửa hạt nhân của Triều Tiên, 46,7% ý kiến phản đối kế hoạch của chính phủ về việc phát triển tên lửa hành trình tầm xa, trong khi tỷ lệ ủng hộ chiếm 41,7%.

Liên quan cuộc đua giữ vai trò Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm nay, có 47,5% số người được hỏi cho biết không muốn ông Shinzo Abe tiếp tục giữ vai trò này nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, trong khi tỷ lệ ủng hộ là 45,2%.

Về các đảng phái chính trị, tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Dân chủ Tự do (LDP) đạt 38,4%, tăng 1,3%; đảng Dân tiến đối lập lớn nhất đạt 12,7%, tăng 0,2%; đảng Hy vọng đạt tỷ lệ 1,2%, giảm 2% so với cuộc thăm dò trước đó.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Cử tri CH Séc bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Prague ngày 12-1.

Văn phòng Thống kê Cộng hòa Séc vừa cho biết, Tổng thống đương nhiệm Milos Zeman đã giành chiến thắng trong vòng bầu cử Tổng thống trực tiếp đầu tiên với 38,56% số phiếu.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Ngày 14/1, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố Israel đã "chấm dứt" thỏa thuận hòa bình Oslo bằng hành động của mình, đồng thời khẳng định sẽ chỉ chấp thuận một ủy ban được quốc tế công nhận rộng rãi để làm trung gian hòa giải với Israel, dù không loại trừ vai trò của Mỹ trong thành phần ủy ban này.

Ảnh tư liệu: Một phiên họp của Quốc hội Ai Cập.

Trong một phiên họp toàn thể bất thường, Quốc hội Ai Cập đã thông qua một cuộc cải tổ Nội các quy mô hẹp với việc bổ nhiệm 4 Bộ trưởng mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Căng thẳng tiếp tục leo thang trong quan hệ Iran - Mỹ. Hôm 13/1, Iran tuyên bố sẽ trả đũa lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục