Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp về cuộc khủng hoảng Syria trong ngày 22/1

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/1/2018 | 7:31:46 AM

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp vào ngày 22/1 nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang trở nên tồi tệ hơn tại Syria sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd ở Afrin thuộc miền Bắc Syria.

Quang cảnh khu vực Afrin trên biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/6/2017.
Quang cảnh khu vực Afrin trên biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/6/2017.


Theo yêu cầu của Pháp, cuộc thảo luận kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ đề cập đến chiến dịch của quân đội Syria tại tỉnh Idlib và Đông Ghouta cũng như cuộc tấn công mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ vào Afrin.

Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ nghe báo cáo của Phó Tổng thư ký phụ trách vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc Mark Lowcock về chuyến thăm mới đây của ông tới Syria.

Theo các nhà ngoại giao, cuộc họp dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng 16 giờ 30 phút giờ GMT (23h30 ngày 22/1 theo giờ Hà Nội).

Trước đó, Pháp đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn để đánh giá toàn bộ nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trong bối cảnh giao tranh gia tăng ở Syria. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết hàng chục nghìn người Syria bị mắc kẹt tại các khu vực do phiến quân kiểm soát bên ngoài Damascus, Đông Ghouta, trong khi hàng chục nghìn người khác buộc phải đi sơ tán do giao tranh ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Do đó, ông kêu gọi ngừng ngay các cuộc xung đột, đồng thời yêu cầu hỗ trợ nhân đạo cho toàn bộ người dân ở những vùng này. Theo Ngoại trưởng Le Drian, ông đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ trong sáng 21/1. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cùng ngày nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ cần ngừng giao tranh với các tay súng người Kurd ở Syria.

Ngày 20/1, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo bắt đầu tiến hành chiến dịch lớn mới mang tên "Nhành Ôliu" nhằm đánh bật lực lượng YPG của người Kurd khỏi Afrin. Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một tổ chức khủng bố vì có quan hệ với các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, YPG lại được Mỹ hậu thuẫn tại Syria.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ông Carles Puigdemont.

Theo AP, Văn phòng công tố nhà nước Tây Ban Nha ngày 21/1 tuyên bố sẽ một lần nữa ra lệnh bắt giữ trong châu Âu nhằm bắt cựu Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont nếu ông rời khỏi Bỉ và tới Đan Mạch như dự kiến.

Khách sạn Intercontinental tại Kabul. Ảnh của Getty, chụp năm 2011.

Những người chết gồm nhân viên khách sạn, khách và các thành viên của lực lượng an ninh khi đấu súng với những kẻ tấn công.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim vừa đưa ra cảnh báo, tùy theo tình hình, nước này sẽ mở chiến dịch tấn công trên bộ ở tỉnh Afrin, miền Bắc Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, đảng Dân chủ đã tặng cho ông một “món quà tuyệt vời” khi khiến chính phủ phải đóng cửa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục