Mỹ gia hạn cho 7 nghìn người Syria ở lại thêm 18 tháng

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/2/2018 | 4:02:51 PM

Bộ Anh ninh nội địa Mỹ đưa ra quyết định này sau khi đánh giá tình hình nội chiến vẫn đang tiếp diễn ác liệt tại Syria.

Một cuộc biểu tình ủng hộ người tỵ nạn tại Mỹ.
Một cuộc biểu tình ủng hộ người tỵ nạn tại Mỹ.

Ngày 31/1, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ cho phép khoảng 7.000 người tỵ nạn Syria ở lại Mỹ thêm 18 tháng nữa, trong bối cảnh cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này vẫn đang diễn ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen cho rằng, sau khi xem xét các điều kiện, Bộ này xác nhận cần gia hạn tình trạng cư trú tạm thời cho những người tỵ nạn Syria.

Hiện nay, Mỹ đang tìm cách siết chặt luật nhập cư. Trước đó, tối 30/1 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Một trong những chủ đề được chờ đợi là đề xuất của Tổng thống trong việc cải cách chính sách nhập cư.

Trong 4 trụ cột mà Tổng thống Mỹ đề xuất cho kế hoạch cải cách luật nhập cư, ông muốn chấm dứt việc bảo lãnh nhập cư cho họ hàng và chỉ tập trung vào các gia đình hạt nhân.

Theo luật hiện hành của Mỹ, những người nhập cư có thể bảo lãnh cha mẹ, anh em vào nước Mỹ. Trong khi đó, kế hoạch mới sẽ cho phép bảo lãnh chỉ đối với người hôn phối và con cái còn nhỏ.

Nếu được thay đổi, việc này sẽ tác động lớn tới việc bảo lãnh người thân vào Mỹ.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Đương kim Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi là một trong hai ứng viên của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 31/1, Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) công bố danh sách sơ bộ các ứng cử viên chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra và cuối tháng Ba tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sáng 31/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu đọc Thông điệp Liên bang 2018 trước lưỡng viện Quốc hội và các thành viên Chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan Ocha.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan Ocha nhấn mạnh, ông tiếp tục nắm giữ quyền lực để "tiếp tục đặt nền móng cho đất nước".

Lực lượng trung thành với Chính phủ đoàn kết dân tộc của Libya giao chiến với phiến quân IS tại Sirte.

Theo THX, Phòng An ninh chung của thành phố Beni Wali ở Tây Bắc Libya ngày 30/1 đã ban bố cảnh báo an ninh ở mức cao nhất sau khi phát hiện các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoạt động gần đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục