Maldives ban bố tình trạng khẩn cấp, căng thẳng chính trị gia tăng

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/2/2018 | 9:30:11 AM

Theo AFP, phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 5/2, Cố vấn của Tổng thống Maldives Abdulla Yameen, bà Azima Shukoor cho biết ông Yameen đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại nước này trong 15 ngày.

Lực lượng an ninh Maldives.
Lực lượng an ninh Maldives.

Động thái trên trao cho các lực lượng an ninh quyền bắt và giam giữ các nghi phạm, được đưa ra giữa lúc cuộc khủng hoảng chính trị sâu rộng tại quốc gia nằm ở Ấn Độ Dương, trong bối cảnh Tổng thống Yameen từ chối tuân theo lệnh của Tòa án tối cao nước này yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Maldives rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị khi Tòa án tối cao hôm 1/2 đã ra lệnh cho chính quyền Tổng thống Yameen trả tự do cho 9 người bất đồng chính kiến về chính trị, đồng thời khôi phục lại vị trí cho 12 nghị sĩ bị cách chức do đào tẩu khỏi đảng của ông Yameen.

Tuy nhiên, chính phủ của ông Yameen cho đến nay đã từ chối tuân thủ lệnh của Tòa án tối cao và phản đối những lời kêu gọi quốc tế yêu cầu tuân thủ.

Mạng Zee News đưa tin Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 5/2 đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Maldives.

Bộ trên nêu rõ: "Những diễn tiến chính trị ở Maldives và tình hình luật pháp và trật tự xảy ra theo đó là vấn đề quan ngại của Chính phủ Ấn Độ. Công dân Ấn Độ được khuyến cáo nên hoãn tất cả các chuyến đi không cần thiết tới Male và các đảo khác (ở Maldives) cho tới khi có thêm thông báo.

Những người Ấn Độ xa xứ ở Maldives cũng được cảnh báo cần nâng cao cảnh giác và nên cẩn thận ở những nơi công cộng, tránh những nơi tụ tập đông người".
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các Quan chức Cao cấp ASEAN (SOM) nhóm họp tại Singapore ngày 5/2.

ASEAN và Trung Quốc sẽ chính thức khởi động đàm phán về COC đầu tháng 3 tới tại Việt Nam.

Ngoại trưởng Hà Lan Halbe Zijlstra.

Ngày 5-2, Hà Lan thông báo chính thức rút đại sứ nước này khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ từ chối cho phép Ankara cử đại sứ tới nước này trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước rơi xuống một mức thấp mới.

ảnh minh hoạ

Indonesia vừa trục xuất tổng cộng 55 người Trung Quốc khỏi nước này. Đây là những người bị tình nghi là liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho phát biểu tại Khóa họp 72 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 23/9/2017

Ngày 4/2, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump, cho rằng tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ trong Thông điệp Liên bang hồi tuần trước về quyết tâm gia tăng sức ép tối đa đối với Bình Nhưỡng sẽ cản trở nỗ lực hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục