Mỹ tìm cách gỡ nút thắt Trung Đông

  • Cập nhật: Chủ nhật, 11/2/2018 | 6:50:52 AM

Hôm nay 11-2, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ bắt đầu chuyến công du Trung Đông đến 16-2.

Theo kế hoạch, chuyến công du 4 nước Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Ai Cập của Ngoại trưởng Mỹ sẽ nhằm thảo luận cách thức giải quyết các vấn đề tồn đọng dai dẳng tại khu vực này.

Khủng hoảng Syria, chống IS

Tại chặng dừng chân đầu tiên ở Jordan, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ và người đồng cấp Jordan sẽ ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng trong những năm tới giữa 2 nước.

Theo hãng thông tấn KUNA của Kuwait, ông Tillerson sẽ gặp Quốc vương nước chủ nhà Abdullah II và Ngoại trưởng Ayman Al-Safadi để thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có cuộc xung đột Syria, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố khác, cũng như tiến trình hòa bình Trung Đông. 

Cũng như vậy, trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tillerson sẽ có cuộc gặp với các quan chức cấp cao của nước này nhằm thảo luận một loạt vấn đề khu vực, trong đó có các chiến dịch chống IS và đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong bối cảnh các lực lượng Nga và Syria đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm vào các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch tấn công lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn ở miền Bắc Syria và liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu không kích các lực lượng ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong chuyến thăm Lebanon, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sẽ gặp Tổng thống nước này Michel Aoun, Thủ tướng Saad Hariri, Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri để thảo luận về phong trào Hồi giáo Hezbollah cũng như vai trò của phong trào này ở Lebanon và khu vực. Nhân dịp này, ông Tillerson cũng sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ ủng hộ các lực lượng vũ trang Lebanon trong cuộc chiến chống IS và tổ chức khủng bố al-Qaeda, cũng như giúp Lebanon ứng phó với một loạt thách thức, như làn sóng người di cư từ Syria. 

Tại Ai Cập, chặng dừng chân cuối cùng của Ngoại trưởng Mỹ, 2 bên sẽ tập trung thảo luận mối quan hệ song phương, những vấn đề cùng quan tâm như cuộc khủng hoảng tại Libya và Syria cũng như cuộc chiến chống khủng bố và vấn đề Israel-Palestine.

Quan ngại Nga, Iran gia tăng ảnh hưởng

Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra chỉ một ngày trước khi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) dự kiến đưa ra thảo luận và bỏ phiếu dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn 30 ngày tại Syria, nhằm tạo điều kiện thực hiện phân phát viện trợ nhân đạo khẩn cấp. 

Dự thảo trên do Thụy Điển và Kuwait đề xuất. Trước đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng áp đặt lệnh ngừng bắn là "không thực tế” vì nhiều khả năng các nhóm vũ trang chống lực lượng Chính phủ Syria không tuân thủ lệnh này. 

Bộ Ngoại giao Nga, hồi tháng 1, đã lên tiếng hoan nghênh Jordan mang hàng cứu trợ đến trại tị nạn Er-Rukban ở Syria, đồng thời nhắc nhở Mỹ về sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Syria, cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền nhân đạo quốc tế.

Nhiều nhà quan sát nhìn nhận, vì Mỹ đang mất đi các lợi ích và dần từ bỏ vũ đài Syria nên không những Mỹ đang "đuối” dần mà Israel, đồng minh của Mỹ, cũng bị bỏ lại. Trong khi đó, trục Iran-Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng trở thành những mối quan ngại lớn hơn đối với Mỹ. 

Đến nỗi, Mỹ hồi đầu năm loan báo dự tính chi 500 triệu USD từ ngân sách quốc phòng năm 2018 để giúp đỡ về quân sự cho phe đối lập Syria. Và chuyến đi này của ông Tillerson cũng không loại trừ những mục đích như vậy.
(Theo SGGP)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (10-2) ngăn chặn kịp thời một vụ tấn công sau khi bắt giữ 48 người nghi là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ảnh minh họa của Cornwall Newswatch về đổi giờ theo mùa.

Nghị viện châu Âu (EP) vừa phê chuẩn nghị quyết về việc chấm dứt thay đổi giờ giữa hai mùa Đông và Hè, nhằm bảo vệ sức khỏe con người.

Tòa nhà quốc hội Mỹ.

Sau khi chính thức đóng cửa vào 12h trưa 9/2 theo giờ Việt Nam, chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại chỉ vài giờ sau đó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương ở Moscow năm 2017.

Theo đó, 8 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Nga nhiệm kỷ tới, bao gồm 1 ứng cử viên độc lập và 7 ứng cử viên từ các đảng phái chính trị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục