OSCE cử hơn 100 quan sát viên tới giám sát bầu cử Tổng thống Nga

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/2/2018 | 9:39:12 AM

Ngày 22/2, Phó Chủ tịch Duma quốc gia Nga (Hạ viện), trưởng phái đoàn Nga tại Hội đồng Nghị viện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (PA OSCE) Petr Tolstoy cho biết PA OSCE đã nhận lời mời của Nga và sẽ cử phái đoàn quan sát viên gồm 111 nghị sỹ châu Âu tới giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào ngày 18/3 tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) phát biểu tại Moskva ngày 30/1.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) phát biểu tại Moskva ngày 30/1.

Phát biểu với báo giới, ông Tolstoy nhấn mạnh rằng OSCE là một tổ chức quốc tế uy tín, đồng thời bày tỏ hy vọng các quan sát viên được cử đến giám sát bầu cử Tổng thống Nga sẽ đưa ra đánh giá khách quan và trung thực.

Theo ông Tolstoy, nền dân chủ ở mỗi nước đều có đặc điểm riêng, do đó Nga muốn phái đoàn của OSCE sẽ không bị tác động bởi những định kiến về tự do và nhân quyền được loan truyền ở châu Âu trong những năm gần đây về Nga.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (SIK) cho biết tính đến ngày 20/2 các quỹ bầu cử đã nhận được 1,3 tỷ ruble và 8 ứng cử viên đã chi tiêu cho chiến dịch tranh cử hết 781 triệu ruble.

Quỹ bầu cử của ứng cử viên Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đã nhận được 407 triệu ruble. Tuy nhiên, theo luật bầu cử của Nga, quỹ bầu cử của các ứng cử viên không được vượt quá số tiền 400 triệu ruble, do đó số tiền thừa được trả lại cho người gửi.

Ứng cử viên tiêu nhiều tiền nhất cho chiến dịch tranh cử là ông Vladimir Zhirinovsky của đảng Dân chủ Tự do Nga. Ông Zhirinovsky đã tiêu gần 210 trong tổng số 393,9 triệu ruble.

Theo kế hoạch, ngày 18/3 tới, cử tri Nga đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Danh sách ứng cử viên đã được chốt với 8 người.

Hiện các ứng cử viên đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tranh luận trực tiếp trên các phương tiện truyền thông đại chúng bắt đầu từ ngày 26/2.

Theo số liệu của cả Quỹ Ý kiến xã hội (FOM) cũng như Cơ quan Thăm dò dư luận (VSIOM), Tổng thống Putin luôn có tỷ lệ ủng hộ cao nhất và ổn định ở mức khoảng 70% và bỏ xa các ứng cử viên còn lại.

Giới quan sát tại chỗ nhận định chưa hề có yếu tố nào cản trở ông Putin tái đắc cử và cuộc đua sẽ chỉ liên quan tới các vị trí thứ 2 và thứ 3.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Căn nhà của người dân bị phá hủy do xung đột tại Đông Ghouta.

Ngày 22/2, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết Hội đồng Bảo an đã không nhất trí được lệnh ngừng bắn trong 30 ngày cho Syria.

Hiện trường vụ lở đất.

Ngày 22/2, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất tại một ngôi làng trên đảo Java, phía Tây Indonesia và hiện vẫn còn 15 người đang bị mất tích.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tiếp nối đề xuất của Phó Chủ tịch thứ nhất đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền, ngày 21/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hãng thông tấn Andina đưa tin ngày 21-2, ít nhất 20 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt trệch khỏi đường núi, lao xuống vực tại miền Nam Peru.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục