NATO và 26 nước trục xuất hàng loạt nhân viên ngoại giao Nga

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/3/2018 | 12:10:03 PM

Tính đến ngày 27/3, ít nhất 26 nước đã tuyên bố trục xuất tổng cộng 151 nhân viên ngoại giao Nga.

Ngoại trưởng Nga Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Lavrov.


Trong đó, riêng Mỹ trục xuất 60 người, kể cả những người làm việc tại Phái đoàn đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc. Tại châu Âu, ngoài Anh, các thành viên EU gồm Pháp, Đức, Ba Lan, CH Czech, Litva, Đan Mạch, Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha, Estonia, Croatia, Phần Lan, Hungary, Latvia, Romania, Thụy Điển và 5 nước ngoài khối là Albania, Ukraine, Na Uy, Macedonia, Ireland và Canada tuyên bố tham gia "hành động trừng phạt tập thể" này.
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, Mỹ và các nước EU đã "công bố tình trạng chiến tranh mới" khi thể hiện "sự hiếu chiến và đối đầu" nhằm vào Nga đúng vào thời điểm toàn thể nhân dân Nga đang trải qua ngày đau thương của thảm kịch hỏa hoạn ở Kemerovo.

Phát biểu bên lề hội nghị thảo luận về tình hình Afghanistan diễn ra tại Thủ đô Tashkent của Uzbekistan hôm 27/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã quy trách nhiệm cho Mỹ về việc gây sức ép đối với các đồng minh nhằm trục xuất các nhà ngoại giao Nga, đồng thời tuyên bố Nga sẽ có các biện pháp trả đũa.

"Chắc chắn chúng tôi sẽ đáp trả, không nghi ngờ gì nữa. Bởi không ai có thể chịu đựng được hành vi thái quá như vậy và chúng tôi không phải là ngoại lệ" - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Tuy nhiên, Nga vẫn chưa đưa ra các biện pháp trả đũa cụ thể. Một số nhà phân tích cho rằng, có lẽ Nga đang cân nhắc để sự việc không trở nên quá trầm trọng vì tuy còn rất nhiều mâu thuẫn và chia rẽ, Nga và phương Tây vẫn còn có những mối ràng buộc về những vấn đề chính trị, kinh tế và an ninh. Các biện pháp trả đũa lẫn nhau đến chừng mực nào đó sẽ kéo theo những hệ quả khôn lường với cả hai bên.
 
* Khối quân sự Bắc đại Tây dương NATO cũng tuyên bố trục xuất 7 nhà ngoại giao Nga

Ngày 27-3, NATO tuyên bố trục xuất 7 nhà ngoại giao Nga khỏi phái đoàn của nước này ở liên minh sau vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc tại Anh.

Theo The Guardian, Tổng Thư ký NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) Jens Stoltenberg đã đưa ra tuyên bố rằng số lượng các nhà ngoại giao trong phái đoàn ở liên minh sẽ cắt giảm từ 30 xuống 20 người và từ chối đề nghị cấp phép cho 3 nhân viên Nga.

Ông Stoltenberg cũng khẳng định, tuyên bố trên "là một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng về cái giá mà Nga phải trả” liên quan đến vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh tại Anh hôm 4-3.

Tuy nhiên Tổng thư ký NATO cho biết liên minh quân sự này vẫn duy trì các cuộc đối thoại thường kỳ với Nga thông qua Hội đồng Nga - NATO - một diễn đàn đặc biệt quy tụ các đặc phái viên NATO và các đại sứ của Nga tại NATO.

 
(Theo VTV - HNMO)

Các tin khác
EU lo ngại từ hiệu ứng domino từ Brexit- Anh rời khỏi EU.

Một cuộc trưng cầu ý dân tại Séc sẽ được chấp nhận nếu bên khởi xướng thu thập được ít nhất 850.000 chữ ký đề nghị trong vòng 6 tháng.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc (phải) bắt tay với trưởng đoàn đàm phán của Triều Tiên ngày 9/1.

Hàn Quốc đã gửi danh sách phái đoàn gồm 3 thành viên đến Triều Tiên tham dự các cuộc đối thoại cao cấp Liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Hoàng Thái tử Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed.

Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã hoàn thành 1 trong 4 lò phản ứng tại nhà máy hạt nhân đầu tiên.

Hôm nay (27-3), một đám cháy lớn đã bùng phát tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Gronzy (Nga), khiến 200 người phải sơ tán khẩn cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục