Tổng thống Palestine tuyên bố Quốc tang tưởng niệm 13 người chết

  • Cập nhật: Chủ nhật, 1/4/2018 | 9:36:03 AM

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố 31/3 là ngày quốc tang, một ngày sau khi ít nhất 16 người biểu tình Palestine bị bắn chết tại khu vực phía Đông Dải Gaza giáp với Israel. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi tổng bãi công tại khu vực Bờ Tây.

Người biểu tình tham gia buổi cầu nguyện ngày Thứ sáu tại Dải Gaza ngày 30/3.
Người biểu tình tham gia buổi cầu nguyện ngày Thứ sáu tại Dải Gaza ngày 30/3.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, đã có thêm 13 người Palestine bị thương khi quân đội Israel ngày 31/3 nổ súng vào đám đông đang tham gia cuộc biểu tình ngồi tại khu vực giáp ranh kéo dài sáu tuần, với yêu cầu quyền hồi hương của những người tị nạn Palestine và con cháu họ trên vùng đất Israel hiện nay.

Hiện người Palestine đang tiến hành cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2014 dọc biên giới Israel-Gaza. Hàng chục nghìn người Palestine đã tập trung dọc biên giới có rào chắn.

Quân đội Israel cho biết khoảng 30.000 người đã tham gia biểu tình. Một số nhóm nhỏ đã tiến gần rào chắn biên giới khiến lực lượng Israel sử dụng hơi cay và bắn đạn thật để bắt buộc họ lùi lại.

Đến nay, giới chức y tế Palestine cho hay đã có 16 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương trong các vụ việc này.

Quân đội Israel khẳng định những người biểu tình tiến hành bạo động tại sáu khu vực khác nhau dọc biên giới và chính quyền Israel đã cấm tổ chức biểu tình, coi đây là thủ đoạn nhằm tiến hành hoạt động quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza.

Thông báo cũng bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Israel đã sử dụng vũ lực quá mức với người biểu tình, khẳng định những người bị thiệt mạng là do tham gia vào bạo động. Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng tuyên bố sẽ tiếp tục trấn áp các "tổ chức khủng bố" ở Gaza.

Tuy nhiên, cùng ngày, nhiều quốc gia và tổ chức trong khu vực như Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và Nghị viện Arab đã chỉ trích mạnh mẽ hành động trấn áp người biểu tình của quân đội Israel.

Thông báo của OIC kêu gọi tiến hành điều tra làm rõ những vụ việc và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc can thiệp nhằm chấm dứt tình hình bạo lực hiện nay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng lên án vụ việc, coi đây là "vụ tấn công vô nhân đạo” của Israel tại Gaza.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington "rất lấy làm tiếc” vì cái chết của những người biểu tình Palestine. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về việc sử dụng đạn thật của quân đội Israel sau các vụ đụng độ tại Gaza.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác

Ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Anh rút về nước thêm hơn 50 nhà ngoại giao, tương đương con số chênh lệch hiện nay giữa phái đoàn ngoại giao của hai nước.

Ảnh minh họa.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 30-3 đã liệt vào "danh sách đen" 27 tàu, 21 công ty và 1 doanh nhân với lý do giúp Triều Tiên lẩn tránh các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga yêu cầu các nhà ngoại giao Australia và 22 quốc gia châu Âu rời khỏi nước này với số lượng bằng đúng số nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất.

Sau gần 4 năm áp đặt, lệnh cấm hoạt động chính trị sẽ được Chính phủ Thái Lan dỡ bỏ vào tháng 6 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục