Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đối mặt án tù chung thân

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/4/2018 | 4:56:21 PM

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã bị buộc tội với các tội danh như tham nhũng, lạm dụng quyền và có thể đối mặt với án tù chung thân, AFP cho biết.

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak.
Cựu Tổng thống Lee Myung-bak.


Ngày 9/4, ông Lee Myung-bak chính thức bị buộc tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, biển thủ, và trốn thuế, AFP trích thông báo của cơ quan công tố Hàn Quốc cho biết. Thông tin được công bố chỉ vài ngày sau khi người kế nhiệm ông Lee, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tuyên phạt 24 năm tù vì tham nhũng, làm lộ bí mật chính phủ.

Công tố viên Han Dong-hoon cho biết, các cơ quan chức năng sẽ điều tra triệt để hồ sơ vi phạm hình sự của ông Lee. Ông Lee bị bắt giữ hồi cuối tháng 3 nhưng đã từ chối trả lời khi các công tố viên tiến hành thẩm vấn.

Trước đó, ông đã bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng cuộc điều tra chỉ đơn thuần là một hành động "trả đũa chính trị”. Theo Yonhap, nếu bị quy kết tất cả các tội danh, ông Lee sẽ phải đối diện với án tù chung thân. Phiên tòa xét xử ông dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới.

Theo AFP, hiện tại cả 4 cựu tổng thống Hàn Quốc còn sống đều bị cáo buộc hoặc tuyên phạt vi phạm hình sự. Ngoài bà Park Geun-hye vừa bị tuyên phạm tội, 2 cựu tổng thống Hàn Quốc từng tại vị trong khoảng năm 1980 tới 1990 là Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo, đều từng bị bắt giam với tội danh tham nhũng và phản quốc. Cả ông Chun và ông Roh đều nhận được ân xá và được tha bổng sau 2 năm ngồi tù. Riêng cựu Tổng thống Roh Moo-hyun đã tự tử sau khi bị điều tra với cáo buộc tham nhũng.

Theo tài liệu phía công tố cung cấp, ông Lee đã bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 10,2 triệu USD từ nhiều cá nhân và tổ chức. Các văn bản còn đưa ra nghi vấn tập đoàn Samsung đã đút lót cho ông Lee vào năm 2009 để được bỏ qua vụ việc của Chủ tịch tập đoàn Lee Kun-hee, người bị cáo buộc trốn thuế. Phía Samsung đã bác bỏ những thông tin trên.
 
(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Chủ tịch Quốc hội Mohamed Osman Jawari.

Ngày 9/4, Chủ tịch Quốc hội Somalia Mohamed Sheikh Osman Jawari đã từ chức ngay trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông.

Ông Ban Ki-moon.

Trong ngày làm việc 9-4 của Diễn đàn Châu Á Bác Ngao (BFA) 2018 tại thành phố duyên hải Bác Ngao trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã được bầu làm Chủ tịch mới của diễn đàn này.

Chuyển người Palestine bị thương trong xung đột với binh sỹ Israel ở khu vực biên giới giữa Israel với Dải Gaza ngày 6/4.

Ngày 8/4, các máy bay chiến đấu nước này đã tấn công một "mục tiêu quân sự” của phong trào Hồi giáo Hamas ở phía Bắc Dải Gaza nhằm trả đũa vụ việc những người Palestine tình nghi xâm nhập biên giới và đặt "các thiết bị nổ” tại khu vực này trong những ngày qua.

Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika tại một sự kiện ở Zeralda ngày 10/4/2016.

Ngày 8/4, đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) thông báo quyết định giới thiệu đương kim Tổng thống Abdelaziz Bouteflika là ứng cử viên của đảng này tham gia cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2019.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục