Tổng thống Mỹ đến Singapore cho cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/6/2018 | 8:54:45 AM

Lúc 8 giờ 21 tối chủ nhật 10-6, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp xuống căn cứ không quân Paya Lebar, sau chuyến bay dài 20 giờ từ Quebec, Canada, nơi ông Trump tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuống chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Paya Lebar ở SIngapore, tối 10-6-2018.
Tổng thống Mỹ Donald Trump xuống chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Paya Lebar ở SIngapore, tối 10-6-2018.

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã đón tiếp Tổng thống Trump tại sân bay.

Lịch trình chính thức của Nhà Trắng cho biết, từ sân bay Tổng thống Trump sẽ đến khách sạn Shangri-La, nơi ông ở lại. Khách sạn 5 sao này chỉ cách khoảng 10 phút đi bộ đến khách sạn St Regis, nơi lãnh đạo Kim Jong-un ở lại.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào ngày mai 11-6, trước hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Kim Jong-un.

Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim được lên kế hoạch vào 9 giờ sáng thứ ba 12-6 sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ với một lãnh đạo CHDCND Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Capella trên đảo Sentosa, một trong những khách sạn sang trọng nhất Singapore.
 
(Theo SGGP)

Các tin khác
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị SCO.

Nga không lựa chọn rời khỏi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và nước này sẵn lòng đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh của nhóm tại Moskva.

Đang trên đường tới Singapore chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ đã yêu cầu đại diện Mỹ không ký thông qua Tuyên bố chung G7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Trump được cho là sẽ thể hiện cách hành xử mang nặng tính bản năng thay vì những toan tính chiến lược tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Lãnh đạo các nước G7 và EU nhóm họp bàn tròn tại Charlevoix, Quebec ngày 8/6.

Tuyên bố chung dài 8 trang của G7 khẳng định vai trò cốt yếu của hệ thống thương mại quốc tế dựa trên các quy định, nêu rõ sự cần thiết của một nền thương mại toàn cầu "tự do, công bằng và cùng có lợi".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục