Chính trường Sri Lanka chao đảo vì cáo buộc Thủ tướng âm mưu ám sát Tổng thống

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/10/2018 | 2:56:23 PM

Tổng thống Sri Lanka sa thải Thủ tướng nước này vì cáo buộc liên quan đến âm mưu ám sát ông.

Ông Wickremesinghe bị cách chức Thủ tướng vào ngày 26.10
Ông Wickremesinghe bị cách chức Thủ tướng vào ngày 26.10

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 28.10, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena cho biết, một người bị các nhà điều tra thẩm vấn đã tiết lộ tên của một bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Ranil Wickremesinghe có âm mưu ám sát ông.

Ông Sirisena nói, lựa chọn duy nhất của ông trong hoàn cảnh này là sa thải Thủ tướng Ranil Wickremesinghe và bổ nhiệm tân Thủ tướng Mahinda Rajapaksa - nguyên là cựu Tổng thống - và thành lập nội các mới.

"Thông tin của các nhà điều tra có một số chi tiết cho đến nay vẫn được giấu kín với mọi người. Người cung cấp tin tức đã nói về một bộ trưởng nội các có liên quan đến âm mưu ám sát tôi" - tờ Time dẫn lời ông Sirisena.

Tổng thống không tiết lộ tên bộ trưởng cũng như chi tiết của âm mưu ám sát, cũng không giải thích vì sao ông coi những cáo buộc này là đáng tin cậy.

Những người ủng hộ Tổng thống Sirisena trong nhiều tuần gần đây đã xì xào bàn tán về âm mưu ám sát ông, nhưng hôm 28.10 là lần đầu tiên Tổng thống công khai bình luận.

Người đưa tin có tên Namal Kumara cho biết, Thủ tướng Wickremesinghe và một bộ trưởng trong nội các đứng sau âm mưu ám sát. Hiện cả 2 người này chưa đưa ra bình luận gì về cáo buộc. Chưa ai bị bắt giữ.

Ông Wickremesinghe gọi việc sa thải ông hôm 26.10 là vi hiến, và ông có thể chứng minh sự ủng hộ đa số trong Quốc hội.

Trước đó, hôm 27.10, Tổng thống Sirisena đình chỉ hoạt động của Quốc hội trong một động thái cho tân Thủ tướng Rajapaksa đủ thời gian để tập hợp ủng hộ trong bất kỳ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nào.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, Washington theo dõi chặt chẽ tình hình Sri Lanka với "sự quan ngại", và kêu gọi Tổng thống Sirisena nối lại hoạt động của Quốc hội.

Trong khi đó, hàng trăm người ủng hộ Thủ tướng Wickremesinghe tiếp tục tụ tập bên ngoài nhà ông trong 2 ngày 27-18.10, vẫy cờ và lên án Tổng thống Sirisena và ông Rajapaksa.

Mối quan hệ giữa ông Sirisena và ông Wickremesinghe đã căng thẳng từ lâu do Tổng thống không chấp thuận một số cải cách kinh tế của Thủ tướng.

Cuộc khủng hoảng ở Sri Lanka tiếp tục có chuyển biến xấu khi cảnh vệ của cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Arjuna Ranatunga - thành viên trong nội các vừa bị giải thể - nổ súng hôm 28.10 làm 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Nếu kết quả bầu cử ở Hessen bất lợi, đảng CDU cả bà Merkel sẽ phải lôi kéo thêm đảng khác vào liên minh cầm quyền để đảm bảo thế đa số.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng ngày 19/9 vừa qua.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/10 đã đăng công báo Thỏa thuận liên Triều số 24, tức "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng Chín," được thông qua trong cuộc họp nội các ngày 23/10 vừa qua và đã được Tổng thống Moon Jae-in phê chuẩn.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh 10 nước thành viên ASEAN đang ở giữa tiến trình triển khai kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN 2016-2025.

Máy bay Boeing 737 MAX 8. (Ảnh minh họa).

Sáng 29-10, cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết, một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Lion Air đã rơi xuống biển khi di chuyển từ Jakarta tới Pangkal Pinang.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục