Liên minh châu Âu lên án âm mưu tấn công nhằm vào Đan Mạch

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/11/2018 | 8:33:27 AM

Ngày 31/10, Liên minh châu Âu (EU) đã lên án một âm mưu tấn công bị lật tẩy, được cho là của Iran nhằm vào Đan Mạch.

Tuy nhiên, EU khẳng định vụ việc này không nên ảnh hưởng đến sự ủng hộ của EU đối với thỏa thuận hạt nhân Iran, còn được gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA).

Trả lời báo giới, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) Maja Kocijancic nhấn mạnh: "Chúng tôi lấy làm tiếc về bất cứ mối đe dọa nào đối với an ninh châu Âu và luôn xem xét tất cả các vụ việc một cách hết sức nghiêm túc. Chính vì vậy, chúng tôi ủng hộ các nước thành viên có liên quan, trong trường hợp này là Đan Mạch. Mặc dù vậy, chúng tôi tin rằng JCPOA, với một mục tiêu rất rõ ràng, cần phải được duy trì, bởi đây là một yếu tố quan trọng về an ninh. Ngoài ra, tất cả những vấn đề khác đều phải được giải quyết một cách nghiêm túc và song song."

Cũng trong ngày 31/10, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin nước này đã triệu Đại sứ Đan Mạch tại Tehran, ông Danny Annan, liên quan đến những cáo buộc của Copenhagen về âm mưu ám sát một nhà hoạt động đối lập tại Đan Mạch. 

Theo IRNA, Iran đã bày tỏ sự "phản đối mạnh mẽ" với Đại sứ Danny Annan về những cáo buộc của giới chức Đan Mạch trong vụ việc mà Iran cho là "vội vàng, thiếu cân nhắc và mang tính chính trị."

Trước đó, hôm 30/10, cơ quan tình báo Đan Mạch tiết lộ rằng cảnh sát nước này đã triển khai một chiến dịch hồi tháng Chín vừa qua, vốn cắt đứt giao thông kết nối Copenhagen với phần còn lại của Đan Mạch, bắt nguồn từ một âm mưu bị cho là của Iran nhằm ám sát lãnh đạo nhánh Phong trào Đấu tranh Arab vì Sự Giải phóng Ahwaz (ASMLA) ở Đan Mạch. 

ASMLA bị Tehran cáo buộc đứng sau vụ tấn công khủng bố hôm 22/9 nhằm vào đoàn diễu binh ở thành phố Ahvaz ở Iran, làm ít nhất 25 người thiệt mạng.

Giới chức Đan Mạch cho biết đã bắt giữ một đối tượng tình nghi trong vụ việc là một công dân Na Uy gốc Iran. Đối tượng sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 8/11 tới.

Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ cáo buộc trên, chỉ trích đây là một phần của kế hoạch thù địch nhằm ảnh hưởng tới quan hệ giữa Iran và EU.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các sản phẩm đồ nhựa dùng một lần trong siêu thị

Tuần trước, Nghị viện châu Âu đã thông qua dự luật cấm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trên toàn Liên minh châu Âu dự kiến có hiệu lực từ 2019.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) và Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun trong cuộc gặp tại thủ đô Seoul ngày 30-10-2018.

Theo Yonhap, Hàn Quốc và Mỹ đồng ý thành lập một nhóm công tác nhằm tăng cường phối hợp cách tiếp cận chung của hai nước đối với Triều Tiên trong tháng 11 tới.

Bức tượng Sardar Vallabhbhai Patel cao 182m.

Ấn Độ đã triển khai hàng nghìn cảnh sát đảm bảo an ninh cho lễ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới dự kiến diễn ra trong ngày 31/10 tại quận Narmada, bang Gujarat.

Một người đàn ông đang sửa lại căn nhà bị Yutu phá hỏng khi siêu bão này đổ bộ vào Saipan, một hòn đảo thuộc quần đảo Bắc Mariana ngày 29/10.

Ngoài 13 người thiệt mạng, còn có hàng chục người bị chôn vùi do sạt lở đất khi siêu bão Yutu đổ bộ vào miền Bắc Philippines.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục