Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sẽ tái tranh cử trong năm 2019

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/11/2018 | 11:03:25 AM

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sẽ cần sự ủng hộ từ các nhóm sắc tộc lớn nhất của quốc gia Nam Á nếu muốn tái cử.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.


Tổng thống Ghani, người thắng cử trong cuộc bầu cử với những cáo buộc gian lận lá phiếu năm 2014 và sau đó chỉ được giải quyết bằng thỏa thuận chia sẻ quyền lực do Mỹ làm trung gian, sẽ phải chứng minh với cử tri là ứng cử viên sáng giá trong việc đảm bảo chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 17 năm.

Hiện Tổng thống Ashraf Ghanichưa công bố người liên danh tranh cử, tức là ứng cử viên Phó Tổng thống. Trong số các ứng cử viên Tổng thống của cuộc bầu cử năm 2019 có Quan chức Điều hành cấp cao (chức vụ tương đương Thủ tướng) Abdullah Abdullah và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mohammad Haneef Atmar.

Theo giới quan sát Tổng thống Ghani, một người sắc tộc Pashtun sẽ cần sự ủng hộ từ các nhóm sắc tộc lớn nhất của quốc gia Nam Á nếu muốn tái cử. Nhiệm kỳ tổng thống của ông bị phủ bóng đen do bạo lực của phiến quân, dân thường thương vong cao kỷ lục, đấu đá chính trị, sự chia sẽ sắc tộc ngày càng sâu sắc và tâm lý bi quan bao trùm của người dân. Hồi tháng 2, dưới sức ép của quốc tế, Tổng thống Ghani đã đề nghị đàm phán hòa bình vô điều kiện với Taliban nhưng chưa được phiến quân hưởng ứng.

Ủy ban Bầu cử độc lập Afghanistan vừa thông báo lùi việc công bố kết quả cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào tháng trước tới ngày 23/11. Riêng kết quả bầu cử ở khu vực Kabun sẽ công bố vào đầu tháng 12.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Pháp AFP, sáng 5/11, đảo Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản, đã chấn động sau một trận động đất có cường độ 5,9.

Máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không NordStar.

Vài ngày sau sự cố rơi máy bay Boeing 737 Max 8 tại biển Indonesia, một máy bay Boeing 737 của Nga chở 173 người đã hạ cánh khẩn cấp vì nứt kính chắn gió.

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya (thứ 2, phải) phát biểu tại phiên họp của Quốc hội ngày 2/11.

Ngày 4/11, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena thông báo sẽ dừng đình chỉ hoạt động Quốc hội từ ngày 14/11 trong nỗ lực đối phó với áp lực quốc tế mạnh mẽ yêu cầu quốc gia Nam Á này mở lại cơ quan lập pháp và giải quyết cuộc khủng hoảng lãnh đạo hiện nay.

Cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 4/11 đã thông báo tiêu diệt được 19 phần tử liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở tỉnh Minya hôm 2/11 vừa qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục