Phản ứng của các nước đối với lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/11/2018 | 4:19:15 PM

Các nước trên thế giới thể hiện phản ứng khác nhau khi các biện pháp trừng phạt Iran của Mỹ bắt đầu có hiệu lực ngày 5/11.

Các nước trên thế giới thể hiện phản ứng khác nhau khi các biện pháp trừng phạt Iran của Mỹ bắt đầu có hiệu lực ngày 5/11.
Các nước trên thế giới thể hiện phản ứng khác nhau khi các biện pháp trừng phạt Iran của Mỹ bắt đầu có hiệu lực ngày 5/11.

Ngày 5/11, Bộ Quốc phòng Israel hoan nghênh quyết định của Mỹ, cho rằng bước đi này là một cú giáng mạnh vào những nỗ lực mở rộng hiện diện quân sự của Iran tại khu vực Trung Đông. Theo Bộ trưởng quốc phòng Israel Avigdor Lieberma, quyết định khôi phục trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran là sự thay đổi mà khu vực Trung Đông đang chờ đợi.

Tuy nhiên, quyết định trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran đang vấp phải sự chỉ trích của nhiều quốc gia. Cao ủy phụ trách các vấn đề kinh tế châu Âu Pierre Moscovici hôm nay khẳng định, Liên minh châu Âu phản đối quyết định của Mỹ tái áp đặt trừng phạt nhằm vào ngành tài chính và dầu của Iran. Trung Quốc hôm nay cũng bày tỏ lấy làm tiếc về bước đi của Mỹ nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định các hợp tác thương mại hợp pháp với Iran cần được tôn trọng.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran Bahram Qasemi hôm nay cho biết, nước này đang có các cuộc thảo luận với những bên tham gia ký Thỏa thuận hạt nhân, thiết lập cơ chế để tiếp tục các hoạt động giao dịch thương mại với Iran.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngày 4-11, tại Damascus, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thảo luận với Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria về việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria nhằm giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn bảy năm tại quốc gia Trung Đông này.

Nhóm khủng bố Daesh từng thực hiện một vụ tấn công bằng bom vào một chiếc xe chở khách ở phía tây nam thủ đô Baghdad, làm 55 người thiệt mạng năm 2017.

Tối 4/11, hàng loạt các vụ tấn công bằng bom xảy ra tại các khu vực đông người Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Baghdad khiến hơn 20 người thương vong.

Từ ngày 5/11, Mỹ sẽ tái áp lệnh trừng phạt lên quốc gia dầu mỏ Iran. Tuy nhiên, có 8 quốc gia được miễn trừ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người tiền nhiệm Barack Obama.

Đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đang bước vào cuộc chạy đua nước rút để vận động cho cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào ngày mai 6/11. Cuộc bầu cử không những là cơ hội để đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát một trong hai viện ở quốc hội mà còn có thể coi là một cuộc trưng cầu dân ý về 2 năm nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục