Mỹ tẩy chay diễn đàn của Liên Hợp Quốc vì Venezuela làm chủ tịch

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/5/2019 | 9:49:01 AM

Mỹ phản đối đại sứ Venezuela giữ chức chủ tịch luân phiên Hội nghị Giải trừ quân bị, cho rằng đại diện phe đối lập nên giữ vị trí này.

Robert Wood, đại sứ Mỹ tại Hội nghị Giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc, trong một phiên họp tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 20/3.
Robert Wood, đại sứ Mỹ tại Hội nghị Giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc, trong một phiên họp tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 20/3.

Robert Wood, đại sứ Mỹ tại Hội nghị Giải trừ quân bị, hôm qua rời phiên họp và tuyên bố "tẩy chay" diễn đàn do Liên Hợp Quốc tài trợ này sau khi đại sứ Venezuela Jorge Valero nhậm chức chủ tịch luân phiên trong buổi thảo luận ở Geneva, Thụy Sĩ.

"Chúng ta phải cố gắng làm mọi điều có thể để ngăn chặn những quốc gia kiểu này chủ trì các tổ chức quốc tế", Wood trả lời phóng viên. Phái đoàn Mỹ tại Hội nghị Giải trừ quân bị từng hành động tương tự vào năm ngoái sau khi Syria được chọn làm chủ tịch luân phiên, vị trí được duy trì trong một tháng.

"Rõ ràng khi chính quyền của Bashar al-Assad hay Nicolas Maduro nắm quyền, cách chúng ta tiến hành công việc sẽ gặp sai lầm cơ bản. Chúng ta cần xem xét điều này", Wood cho biết, nói thêm rằng đại diện của thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido nên đảm nhiệm vị trí chủ tịch thay vì đại sứ Valero.

Phái đoàn từ các nước Mỹ Latin công nhận Guaido, bao gồm Argentina, Brazil và Chile, cũng rời hội nghị theo Mỹ. Syria và Nga cho rằng đây là hành động chính trị hóa, trong khi Valero lên án động thái này.

"Chúng tôi rất tiếc vì đại diện từ Mỹ và những đồng minh dễ sai khiến của họ tiếp tục mang tới những vấn đề nằm ngoài phận sự của Hội nghị Giải trừ quân bị. Đây không phải diễn đàn tuyên truyền đảo chính", đại sứ Venezuela cho biết.

Tổng thống Maduro vẫn duy trì sự kiểm soát đối với các cơ quan nhà nước Venezuela trừ quốc hội, đồng thời cáo buộc Guaido, người tự nhận là "tổng thống lâm thời" hồi tháng một, là "con rối" của Mỹ. Maduro được Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác ủng hộ, cũng như nhận được sự hậu thuẫn của quân đội, trong khi Mỹ và hơn 50 quốc gia công nhận Guaido.

Hội nghị Giải trừ Quân bị được thành lập vào năm 1979, là một diễn đàn đa phương của cộng đồng quốc tế, họp ba phiên mỗi năm tại Geneva để đàm phán các thỏa thuận về giải trừ và kiểm soát vũ khí. Tất cả quyết định của Hội nghị đều dựa trên sự đồng thuận của các nước thành viên và Hội nghị hàng năm báo cáo hoạt động của mình cho Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 6 nối tỉnh Kassela và Zantiguila, Mali, ngày 28/5/2019.

Nguyên nhân tai nạn là do chiếc xe buýt nhỏ chở khách đột ngột bị nổ lốp, khiến xe buýt lạng sang làn đường và đâm phải một xe tải đang di chuyển ngược chiều.

Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Macron.

Lãnh đạo các nước thành viên EU thống nhất sẽ chốt tên của ứng cử viên cho chức Chủ tịch Uỷ ban châu Âu tại hội nghị Thượng đỉnh của khối vào ngày 21/6.

Ngày 28/5, trang mạng tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên chỉ trích quân đội Hàn Quốc lên kế hoạch mua tên lửa từ Mỹ, gọi đây là một “thách thức công khai” đối với thỏa thuận liên Triều về giảm căng thẳng quân sự.

Tổng thống Widodo. (Ảnh tư liệu)

Sau chiến dịch được coi là “một trong các chiến dịch tranh cử gây chia rẽ nhất trong lịch sử Indonesia”, Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo - hay còn gọi là “Jokowi” - đã tái đắc cử một cách dễ dàng trước đối thủ lâu năm Prabowo Subianto. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Indonesia đang phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục