Trung Quốc ra mắt mẫu tàu đệm từ siêu tốc, đạt tốc độ 600km/h

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/5/2019 | 2:11:52 PM

Tàu đệm từ siêu tốc mới của Trung Quốc có tốc độ di chuyển đạt tới mức đáng kinh ngạc, lên tới 600km/h.

Tàu đệm từ siêu tốc của Trung Quốc.
Tàu đệm từ siêu tốc của Trung Quốc.

Hôm nay (29/5), Công ty cổ phần đường sắt Trung Quốc (CRRC) đã cho ra mắt mẫu tàu đệm từ siêu tốc với hy vọng sẽ cắt giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa Thượng Hải và Bắc Kinh.

Tốc độ di chuyển của tàu đạt tới mức đáng kinh ngạc, có thể lên tới 600km/h, hơn nữa tàu lại chạy rất êm ái nhờ sử dụng nam châm để nổi trên đường ray thay vì dựa vào chuyển động ma sát với đường ray như các loại tàu thông thường. Dự kiến năm toa tàu đầu tiên của mẫu tàu thế hệ mới này sẽ được đưa vào chạy thử nghiệm vào năm 2021.

Giới chức trách Trung Quốc đang rất kỳ vọng vào mẫu tàu thế hệ mới này, với mục đích thay thế việc di chuyển bằng đường hàng không giữa hai đô thị lớn kể trên. Với việc di chuyển bằng máy bay, bao gồm thời gian chuẩn bị, mất khoảng 4,5 giờ đồng hồ, trong khi cũng cùng tuyến đường như vậy nếu di chuyển bằng đường sắt cao tốc hiện nay của Trung Quốc mất khoảng 5,5 giờ. Sự ra đời của tàu đệm từ siêu tốc mới nhằm mục đích rút ngắn thời gian đi lại chỉ còn khoảng 3,5 giờ đồng hồ.

Đầu năm 2019, Trung Quốc tự hào khi sở hữu hơn 29.000 km đường sắt cao tốc – chiếm 2/3 tổng chiều dài đường sắt thế giới.

Xây dựng hệ thống đường sắt tiên tiến là một phần quan trọng trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, dự kiến kết thúc vào năm 2020. Không chỉ Trung Quốc, Nhật Bản cũng từng thử nghiệm một chuyến tàu đệm từ vào năm 2015 với vận tốc tối đa đạt 603 km/h. Chính phủ Nhật Bản cũng đang lên kế hoạch có thể đưa vào vận hành tuyến tàu đệm từ vào năm 2027.

(Theo VOV)

Các tin khác
Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôm 28/5 đã chỉ thị các quan chức chính phủ nhanh chóng có các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh.

EC thông qua 3 nghị sĩ mới, tất cả đều là phụ nữ.

Ủy ban Bầu cử (EC) của Thái Lan đã thông qua 3 nghị sĩ mới, tất cả đều là phụ nữ, nâng tổng số thành viên Hạ viện được phê chuẩn lên đủ 500 người.

Huawei đề nghị tòa án Mỹ bác bỏ lệnh cấm.

Ngày 29/5, Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei cho biết, tập đoàn này sẽ đề nghị một tòa án Mỹ bác bỏ dự luật cấm các cơ quan liên bang của nước này mua các sản phẩm của Huawei.

Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neil.

Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neil ngày 29-5 thông báo ông đã chính thức từ chức, sau khi không có sự ủng hộ của Quốc hội trong những căng thẳng chính trị kéo dài nhiều tuần qua tại quốc đảo Nam Thái Bình Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục