Nga công bố nguyên nhân thảm kịch cháy tàu ngầm làm 14 người chết

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/7/2019 | 9:00:02 AM

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn tàu ngầm khiến 14 người thiệt mạng là đám cháy ở khoang chứa pin.

Tổng thống Putin họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga về vụ cháy tàu ngầm
Tổng thống Putin họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga về vụ cháy tàu ngầm

"Nguyên nhân chính của vụ việc đã được xác minh, đó là đám cháy bắt đầu tại khoang chứa pin, sau đó lan ra”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thông báo trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin hôm nay 4/7.

Ông Shoigu hy vọng tàu ngầm hải quân vừa gặp nạn sẽ sớm khôi phục khả năng hoạt động.

"Lò phản ứng hạt nhân trên tàu đã được cách ly hoàn toàn. Thủy thủ đoàn đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lò phản ứng này. Nó vẫn có thể hoạt động bình thường. Điều này mở ra hy vọng rằng chúng ta có thể khôi phục con tàu trong thời gian ngắn”, Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm.

Các chuyên gia quốc phòng Nga từng nhận định rằng, hệ thống pin bị lỗi có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ cháy tàu ngầm.

Tổng thống Putin và Bộ trưởng Shoigu cũng thảo luận về việc bồi thường cho gia đình 14 sĩ quan thiệt mạng trong vụ cháy tàu ngầm nghiên cứu tại biển Barents.

"Chúng tôi đang làm việc với từng gia đình. Mọi sự giúp đỡ cần thiết sẽ được cung cấp. Đây là quy định của luật và cũng là bổn phận của chúng ta đối với các thủy thủ đã khuất”, Bộ trưởng Shoigu nói.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố danh tính của 14 sĩ quan thiệt mạng, trong đó có 7 đại tá, 3 trung tá, 2 thiếu tá, một trung tá quân y, một đại úy. Trong số những người thiệt mạng có 2 sĩ quan từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Nga, danh hiệu cao quý nhất của nhà nước Nga.

Bộ trưởng Shoigu hôm qua cho biết 14 thủy thủ đã hy sinh thân mình để cứu sống một đại diện dân sự và cứu tàu ngầm, sau khi quyết định chốt cửa khoang bị cháy. Thông tin về vụ cháy không được tiết lộ nhiều do Nga coi đây là bí mật quốc gia.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Ảnh tư liệu: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Samjiyon, Triều Tiên, ngày 20/9/2018.

Ủy ban hòa bình thống nhất Tổ quốc của Triều Tiên đã đăng bài xã luận trên trang web tuyên truyền đối ngoại với Hàn Quốc, trong đó tiếp tục đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hợp tác trên tinh thần dân tộc.

Danh sách Nội các mới của Chính phủ Thái Lan đã được hoàn tất, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc, có quan hệ thân thiết với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Ngày 4/7, truyền thông sở tại dẫn một nguồn tin cho biết, danh sách nội các mới của Chính phủ Thái Lan đã được hoàn tất, với nhiều chỉ dấu cho thấy, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã cho ý kiến cuối cùng về các vị trí trong chính phủ sắp được thành lập.

Hoàng tử Khalid Al Qasimi (trái) năm 2013.

Hoàng tử, nhà thiết kế thời trang Khalid Al Qasimi tử vong tại căn hộ ở Anh nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tại vòng đàm phán thương mại ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14/2.

Các đại diện cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đang sắp xếp để nối lại các cuộc đàm phán trong tuần tới nhằm nỗ lực giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục