Hàn Quốc muốn sớm tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/7/2019 | 9:13:14 AM

Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định ý định tổ chức hội hội đàm cấp cao liên Triều là nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai miền trong thời gian tới.

Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul.
Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul.

Trong buổi họp báo định kỳ ngày 19/7, Phó Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eun-han giải thích phát biểu của Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul về việc cần sớm tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều là nhằm mục đích cân nhắc thời điểm tổ chức thích hợp, cũng như xem xét một cách tổng quát các phương án thảo luận với phía Triều Tiên với mục đích cải thiện mối quan hệ giữa hai miền trong thời gian tới.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trong một chương trình phát thanh hôm 18/7, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nhận định việc tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều trong thời điểm hiện tại để thúc đẩy mối quan hệ "chìm lắng" giữa hai bên kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2, là vô cùng cần thiết. Ông Kim cho biết đang tiến hành xem xét về chủ đề nghị sự, cũng như thời điểm tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều, nhưng không nói rõ đã đề xuất với Triều Tiên tổ chức hội đàm cấp cao hay chưa.

Liên quan đến thời điểm nối lại đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, ông Kim nói rằng hai bên hiện đang trong giai đoạn trao đổi với nhau, cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thống nhất cho rằng việc Triều Tiên lên án cuộc tập trận "Dongmaeng 19-2" (Đồng minh 19-2) của liên quân Hàn-Mỹ dự diễn diễn ra trong tháng tới, chỉ là nhằm thể hiện lập trường mang tính nguyên tắc của Bình Nhưỡng nhằm đảm bảo an ninh cho nước này.

Cùng với đó, ông Kim thông báo Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hoàn tất việc viện trợ 50.000 tấn gạo cho Triều Tiên thông qua Chương trình lương thực thế giới (WFP) trong tháng 9 năm nay.

(Theo vietnam+)

Các tin khác
Đoàn viên thanh niên ra quân làm sạch biển.

Ngày 19/7, quan chức cấp cao về thanh niên của 11 nước ASEAN và ba nước đối tác là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc tham dự AMMY lần thứ 11 và AMMY+3 lần thứ 7 tại Lào.

Các thành phố Bờ Tây của Mỹ sẽ trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Thành phố New York (Mỹ) đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì nắng nóng. Tình trạng khẩn cấp được áp dụng đến hết ngày 21/7 theo giờ Mỹ.

Tính đến tối 19-7, vụ nổ nhà máy khí đốt tại thị trấn Nghĩa Mã, thuộc tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc chiều cùng ngày đã khiến 2 người thiệt mạng, 18 người bị thương nặng và 12 người mất tích.

Vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại hãng phim hoạt hình ở thủ đô Kyoto, Nhật Bản hôm qua (18/7), làm chết ít nhất 33 người và làm bị thương 36 người khác. Đây được xem là vụ thảm sát kinh hoàng nhất Nhật Bản trong nhiều thập kỷ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục