Malaysia đối đầu với Trung Quốc trên nhiều phương diện

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/7/2019 | 1:51:02 PM

Thủ tướng Malaysia Mahathir bin Mohamad đang đối đầu với Trung Quốc cả trong nước và ở trên biển.

Hình ảnh Thủ tướng Malaysia tại một diễn đàn liên quan đến sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
Hình ảnh Thủ tướng Malaysia tại một diễn đàn liên quan đến sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Ở trong nước, Malaysia dám làm điều mà cả Sri Lanka, Pakistan, Maldives và Philippines không dám làm: hủy hoặc đàm phán lại các dự án với Trung Quốc.

Tuần này, theo hãng tin Reuters, Malaysia đã tịch thu hơn 1 tỷ ringgit (tương đương 243,5 tỷ USD) từ một tài khoản ngân hàng của công ty Kỹ thuật Đường ống Xăng dầu Trung Quốc (CPP) thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc do các dự án đường ống đã thất bại.

Hồi tháng 4, Trung Quốc nhất trí cắt giảm chi phí dự án đường sát Bờ biển phía Đông đi một phần ba. Dự án này là một trong các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc với tham vọng tác động vào quá trình toàn cầu hóa và thúc đẩy chương trình địa chính trị của Bắc Kinh.

Những động thái nói trên là sự thay đổi trong các chính sách kinh tế của Malaysia đối với Trung Quốc kể từ khi ông Mahathir đắc cử Thủ tướng Malaysia.

Hiện nay Mahathir Mohammad đang hiện thực hóa các cam kết tranh cử của mình trước đó, như đàm phán lại các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Malaysia mà theo ông là phục vụ lợi ích của Bắc Kinh hơn là Kuala Lumpur.

Trên Biển Đông, chính sách của Malaysia đối với Trung Quốc cũng thay đổi.

Từ bỏ "Học thuyết Mahathir” (với chủ trương tránh đưa tàu chiến vào khu vực tranh chấp), Malaysia hiện đang phô diễn năng lực tên lửa. Hải quân Hoàng gia Malaysia đã thực hiện một cuộc phô diễn sức mạnh tên lửa gần vùng biển vào ngày 15/7 mới đây.

(Theo VOV)

Các tin khác
Thủ tướng Theresa May. Ảnh: Financial Times.

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp hôm nay (22/7) để thảo luận về việc Iran bắt giữ tàu chở dầu của Anh.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Đảng của Tổng thống Zelensky đã giành được số phiếu ủng hộ cao kỷ lục trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Quốc hội Ukraine với tỷ lệ 43,9%.

Cuộc bầu cử diễn ra đúng 3 tháng sau vòng bầu cử Tổng thống quyết định chiến thắng thuộc về ông Volodymyr Zelensky.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tối qua ( 21/7) đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục