Nga triển khai các biện pháp hỗ trợ kinh tế trong đại dịch COVID-19

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/4/2020 | 2:29:43 PM

Trong suốt 5 tuần (từ 28/3 - 30/4), người dân trên toàn nước Nga được nghỉ việc hưởng lương để thực hiện giãn cách xã hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp.

Ngày15/4, lần thứ 2 trong tháng này, Tổng thống Nga Putin đã công bố các biện pháp hỗ trợ kinh tế với ưu tiên đảm bảo hoạt động doanh nghiệp và thu nhập của người lao động.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nga sẽ được nhận tiền miễn phí từ Nhà nước để trả lương cho nhân viên, với mức 12.130 Rub/người (gần 165 USD). Điều kiện duy nhất là phải giữ lại ít nhất 90% nhân viên từ thời điểm 1/4.

Các công ty hàng không Nga nhận cũng được sự hỗ trợ bổ sung hơn 23 tỷ Rub (khoảng 310 triệu USD) để khắc phục những khó khăn của ngành vận tải hàng không trong đại dịch COVID-19. Trong khi đó, 200 tỷ Rub, tương đương 2,7 tỷ USD, được cấp cho các khu vực để cân đối ngân sách.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Thủ tướng Nga Mishustin cho biết, nước này sẽ dành 1.400 tỷ Rub (hơn 18 tỷ USD) để thực hiện các biện pháp bổ sung đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây đưa ra dự báo GDP của Nga trong năm 2020 sẽ giảm 5,5%, do đại dịch covid-19 và do sụt giảm giá dầu.

Các chuyên gia kinh tế ước tính, 5 tuần không làm việc đang khiến nền kinh tế Nga thiệt hại 2 - 2,5% GDP. Và theo dự báo từ cuộc khủng hoảng do COVID-19, số người thất nghiệp tại Nga trong năm nay sẽ tăng từ 2,5 đến 8 triệu người.

(Theo VTV)

Các tin khác
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ngày 15-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ về việc tạm ngừng tài trợ cho tổ chức này, đồng thời kêu gọi lúc này thế giới phải đoàn kết chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia cho biết nhóm 20 nền kinh tế phát triển và đang nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí bơm hơn 7.000 tỷ USD nhằm bảo vệ nền kinh tế trước đại dịch COVID-19.

Ngày 15-4, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã đồng ý nối lại vòng đàm phán thương mại tiếp theo vào ngày 20-4, sau khi Anh rời khỏi EU (Brexit), trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm gián đoạn thời gian đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại buổi họp báo ở Nhà Trắng ngày 14/4.

Nhiều quốc gia đã lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định cắt tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục