Quốc​ hội Mỹ thông báo sẽ trở lại hoạt động từ tuần tới

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/4/2020 | 1:59:42 PM

Động thái trên được đưa ra sau khi nhiều nghị sỹ Dân chủ đã kêu gọi thay đổi quy định để Quốc hội có thể hoạt động trực tuyến, không cần các nghị sỹ phải có mặt ở nghị trường.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC ngày 23/4/2020.
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC ngày 23/4/2020.

Quốc hội Mỹ - cơ quan hầu như không hoạt động trong nhiều tuần qua - thông báo sẽ nhóm họp trở lại và tuần tới.

Tại một cuộc họp trực tuyến với các nghị sỹ Dân chủ trong Hạ viện, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steny Hoyer thông báo Hạ viện sẽ nối lại các phiên họp ngày 4/5.

Trước đó vài giờ, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cũng thông báo cơ quan này sẽ trở lại làm việc cùng ngày.

Động thái trên được đưa ra sau khi nhiều nghị sỹ Dân chủ đã kêu gọi thay đổi quy định để Quốc hội có thể hoạt động trực tuyến, không cần các nghị sỹ phải có mặt ở nghị trường.

Trong một diễn biến khác, theo kết quả một cuộc khảo sát mới đây do hãng thông tấn AP và Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Cộng đồng NORC (AP-NORC) thực hiện, sự ủng hộ của cử tri Mỹ đối với hình thức bỏ phiếu qua bưu điện gia tăng do lo ngại về an toàn trong bối cảnh bùng phát đại dịch COVID-19.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả khảo sát cho thấy 39% số người Mỹ được hỏi ủng hộ tiến hành các cuộc bầu cử hoàn toàn theo hình thức bỏ phiếu qua bưu điện, tăng 20 điểm phần trăm so với một cuộc khảo sát tương tự năm 2018, trong khi 40% phản đối việc này. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ bỏ phiếu qua bưu điện nếu dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn trong tháng 11 tới, khi Mỹ tiến hành bầu cử tổng thống, tăng lên 48%.

Các số liệu khảo sát được đưa ra vào thời điểm các cuộc tranh luận tại Mỹ xung quanh việc bỏ phiếu qua bưu điện đang ngày càng gây chia rẽ giữa hai đảng đảng Dân chủ và Cộng hòa, khi một số nghị sỹ lo ngại về việc các điểm bỏ phiếu tập trung đông người giữa đại dịch COVID-19.

Điều này thể hiện rõ tại bang Wisconsin khi trước cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 7/4 tại bang này, cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa kiểm soát đã ngăn chặn nỗ lực của Thống đốc Tony Evers thuộc đảng Dân chủ hủy bỏ việc bỏ phiếu trực tiếp. 

Cuộc khảo sát của AP-NORC cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ bỏ phiếu qua bưu điện khác nhau giữa hai đảng. Trong khi 47% cử tri của đảng Dân chủ ủng hộ hình thức bỏ phiếu này, trong khi chỉ có 29% cử tri của đảng Cộng hòa có quan điểm tương tự.

Ngoài ra, 60% ủng hộ cho phép cử tri bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức mà không bắt buộc khai báo lý do, trong trường hợp đại dịch vẫn tiếp diễn trong tháng 11 tới. 73% cử tri của đảng Dân chủ ủng hộ việc này trong khi tỷ lệ ủng hộ của cử tri đảng Cộng hòa là 46%. Khoảng 40% cử tri đảng Cộng hòa phản đối việc này.

Năm tiểu bang gồm Oregon, Washington, Hawaii, Utah và Colorado đã tổ chức bầu cử gần như hoàn toàn theo hình thức bỏ phiếu qua bưu điện.

Trong khi đó, 33 tiểu bang và Washington D.C cho phép cử tri lựa chọn cách thức bầu cử. Cách thức bỏ phiếu qua bưu điện cũng đã được "sẵn sàng" trong một số trường hợp ở 16 tiểu bang khác.

Tổng thống Trump cho rằng việc bỏ phiếu qua bưu điện tiềm ẩn nguy cơ đối với bảo mật.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Ông Kim Jong Un.

Báo chí Triều Tiên ngày 27/4 đăng bức thư của nhà lãnh đạo Kim Jong Un gửi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa để chúc mừng ngày độc lập.

Mỹ sẽ sẽ áp đặt những hạn chế mới đối với một số hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc.

Các quy định mới sẽ yêu cầu các công ty Mỹ phải xin giấy phép khi bán một số mặt hàng cho các thực thể quân sự của Trung Quốc, ngay cả khi những mặt hàng này được sử dụng cho mục đích dân sự.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) và Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên Ri Son-gwon (phải) tại cuộc đối thoại ở làng đình chiến Panmunjom ngày 15-10- 2018.

Ngày 27-4, Hàn Quốc tổ chức kỷ niệm 2 năm Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bằng một buổi lễ tại nhà ga Jejin ở cực Bắc Hàn Quốc trên bờ biển phía Đông nhằm làm sống lại cam kết của Seoul trong việc thúc đẩy kết nối đường sắt và các giao lưu liên Triều khác mà hai bên đã nhất trí.

Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực chính thức vào cuối tháng 4, nâng tổng số quốc gia nằm trong danh sách cấm nhập cảnh Nhật Bản lên 87.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục