Mỹ và Trung Quốc “bất đồng về WHO” trong dự thảo của Hội đồng Bảo an

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/5/2020 | 8:33:20 AM

Theo nguồn tin ngoại giao, Trung Quốc “lấy làm tiếc và choáng váng” sau khi Mỹ dù ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về ứng phó COVID-19, song lại thay đổi 1 ngày sau đó.

Nguồn tin ngoại giao ngày 9/5 đã thông tin với báo giới rằng, Trung Quốc và Mỹ đều ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan tới việc ứng phó với đại dịch COVID-19 hôm 7/5 vừa qua và phía Trung Quốc "lấy làm tiếc và choáng váng” khi Washington lại thay đổi ý kiến vào ngày 8/5.

Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng hai nước không hề nhất trí gì về dự thảo này.

Suốt hơn 6 tuần qua, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nỗ lực để đạt được đồng thuận nhằm ủng hộ lời kêu gọi đình chiến toàn cầu để các nước tập trung chống đại dịch COVID-19 của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra vào ngày 23/3.

Thế nhưng các cuộc đàm phán đều không đạt được kết quả vì Mỹ không nhất trí đề cập tới Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong dự thảo nghị quyết, Trung Quốc lại cương quyết yêu cầu cần phải đề cập tới, trong khi một số các nước thành viên khác thấy đó chỉ là vấn đề nhỏ.

Tối 7/5, Hội đồng Bảo an dường như đã đạt được đồng thuận nếu nhìn vào bản dự thảo nghị quyết cập nhật nhất do Tunisia soạn thảo. Trong đó, thay bằng việc nêu tên WHO, dự thảo chỉ đề cập "các cơ quan y tế chuyên trách,” và ai cũng hiểu chỉ có WHO là cơ quan như vậy. Tuy nhiên, Mỹ bác bỏ việc sử dụng ngôn ngữ như vậy bởi cho rằng dự thảo rõ ràng là đề cập tới WHO.

Nguồn tin ngoại giao cũng cho hay cả Trung Quốc và Mỹ đều tỏ ra sẽ sẵn sàng dùng quyền phủ quyết nếu cần trong vấn đề này.

Trong khi đó, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ có thể được thông qua nếu có 9 nước bỏ phiếu ủng hộ và không bị bất kỳ ủy viên thường trực nào của Hội đồng Bảo an phủ quyết.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhân kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít, chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai (8/5/1945-8/5/2020), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng lãnh đạo và người dân các nước Mỹ, Anh, Pháp và Đức.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên các hoạt động kỷ niệm 75 năm Chiến thắng sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Lễ diễu binh kỷ niệm 75 năm Ngày chiến thắng (9-5) trên Quảng trường Đỏ (Nga) được lùi lại vào thời điểm thích hợp.

Đúng ngày này 75 năm về trước, ngày 9-5-1945 đã mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại khi cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít kết thúc với chiến thắng vang dội của Hồng quân Liên Xô và các nước Đồng minh, tạo tiền đề quan trọng chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ hai, giúp loài người thoát khỏi thảm họa diệt vong.

Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tưởng nhớ hàng triệu nạn nhân, cũng như đánh giá về sự tàn phá không thể đo đếm được bởi cuộc chiến mà Đức Quốc xã tiến hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục