Tổng thống Mỹ gia hạn sắc lệnh hành pháp cấm vận Huawei, ZTE

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/5/2020 | 2:51:21 PM

Tổng thống Donald Trump đã gia hạn thêm một năm nữa sắc lệnh hành pháp được ký vào tháng 5/2019 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei, ZTE.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thêm một năm nữa sắc lệnh hành pháp được ký vào tháng 5/2019 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông do các công ty gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

Sắc lệnh đã viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, cho phép Tổng thống có thẩm quyền điều chỉnh thương mại để đối phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia đe dọa Mỹ.

Các nhà lập pháp Mỹ cho biết sắc lệnh của Tổng thống Trump năm 2019 nhắm thẳng vào các công ty Trung Quốc như Huawei Technologies Co và ZTE Corp.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ cũng dự kiến sẽ gia hạn giấy phép một lần nữa, sẽ hết hạn vào thứ Sáu 15/5, cho phép các công ty nước này tiếp tục làm việc với Huawei.

Huawei, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai, cũng là một công ty thiết bị viễn thông lớn cung cấp công nghệ mạng 5G, có mối quan hệ chặt chẽ từ lâu với các hãng công nghệ và viên thông của Mỹ. Nhiều hệ thống mạng ở vùng nông thôn rộng lớn của Mỹ hiện vẫn sử dụng các thiết bị của Huawei.

Hiệp hội thương mại không dây Mỹ (CTIA) kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump không áp đặt các lệnh cấm vận nhằm vào Huawei để duy trì sự ổn định của hệ thống mạng không dây của nước này.

CTIA cho rằng Huawei đã cam kết cũng như có những hành động bảo vệ an ninh mạng của các thiết bị mà hãng này sản xuất.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chủ trì cuộc họp nội các tại Jerusalem ngày 8/2/2020.

Theo thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới ở Israel, đảng Likud của ông Netanyahu và đảng Xanh-Trắng của ông Benny Gantz sẽ chia đôi thời gian cầm quyền.

Cuộc họp tập trung thảo luận cách thức tăng cường hợp tác 3 bên nhằm đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, thúc đẩy xây dựng nền hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan.

Ít nhất 21 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngay tại đám tang một chỉ huy cảnh sát ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

Diễn biến dịch Covid-19 tại Mỹ vẫn rất phức tạp.

Ngày 13-5, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã đề xuất một dự luật giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 trị giá hơn 3 nghìn tỷ USD nhằm hỗ trợ các tiểu bang, doanh nghiệp, hỗ trợ thực phẩm, hộ gia đình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục