Hệ thống y tế xuống cấp, hàng chục nghìn y bác sĩ Pháp xuống đường biểu tình

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/6/2020 | 8:55:08 AM

Người biểu tình yêu cầu Chính phủ Pháp ghi nhận xứng đáng đóng góp của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, thực hiện những cam kết đã đưa ra trước đại dịch COVID-19.

Các nhân viên y tế Pháp biểu tình tại thành phố Montpellier.
Các nhân viên y tế Pháp biểu tình tại thành phố Montpellier.

Khoảng 250 cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng chục nghìn y bác sĩ, nhân viên y tế đã nổ ra trên toàn nước Pháp ngày hôm qua. Người biểu tình yêu cầu Chính phủ nước này thực hiện các cam kết cải cách, đầu tư cho hệ thống bệnh viện và đội ngũ y tế.

Cô Justine Debrie, là một trong hàng nghìn y bác sĩ đã xuống đường biểu tình để yêu cầu có điều kiện làm việc và mức lương tốt hơn. "Chúng tôi đã có những lời kêu gọi từ nhiều năm. Đại dịch đã làm lộ rõ những khó khăn và hôm nay chúng tôi đang xuống đường để những yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng, nhưng hiện giờ vẫn chưa có phản hồi nào", cô Justine Debrie cho biết..

Người biểu tình yêu cầu Chính phủ Pháp ghi nhận xứng đáng các giá trị, đóng góp của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, thực hiện những cam kết đã đưa ra trước khi nổ ra đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, đội ngũ y tế yêu cầu Chính phủ Pháp duy trì hoạt động của tất cả các bệnh viện, cơ sở y tế và dịch vụ y tế cũng như số giường bệnh, trong bối cảnh nhiều bệnh viện, cơ sở y tế bị đóng cửa, đặc biệt trong năm 2019.

"Có rất nhiều vị trí trống mà không có người mới thế vào, nhiều người đã nghỉ việc và bệnh viện của chúng tôi đang thiếu 18 y tá", y tá Agathe Schlesser cho biết.

Các cuộc biểu tình của đội ngũ y tế diễn ra trong khi Chính phủ Pháp đang tiến hành các cuộc thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp cải cách hệ thống y tế và bệnh viện. Cuộc thảo luận trên quy mô toàn quốc này được bắt đầu từ ngày 25/5, hai tháng sau khi Tổng thống Pháp đưa ra lời hứa về một kế hoạch đầu tư lớn cho hệ thống bệnh viện nhằm động viện và ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ y tế trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang bùng phát.

(Theo VTV)

Các tin khác
Một phiên họp của HĐBA.

Bốn nước gồm Ấn Độ, Mexico, Ireland và Na Uy đã trúng cử và chính thức trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2021-2022.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 17/6 cho biết ông xin từ chức để chịu trách nhiệm vì thất bại trong duy trì mối quan hệ liên Triều.

Cảnh vắng vẻ tại Sydney, Australia, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng.

Ngày 17/6, Bộ trưởng Du lịch Australia Simon Birmingham cho biết biên giới quốc gia của “xứ chuột túi” khó có khả năng mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế trong năm 2020.

Ngày 16-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cải tổ cảnh sát trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang lan rộng trên toàn nước Mỹ kêu gọi chính quyền đưa ra các biện mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự phân biệt đối xử của các nhân viên thực thi pháp luật đối với các công dân da màu sau cái chết của người đàn ông gốc Phi George Floyd.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục