Sạt lở mỏ đá quý tại Myanmar, hơn 100 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/7/2020 | 3:11:03 PM

Nhà chức trách Myanmar vừa cho biết, đã có ít nhất 113 người thiệt mạng trong một vụ sạt lở mỏ khai thác ngọc bích tại phía bắc nước này.

Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường xảy ra vụ sạt lở.
Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường xảy ra vụ sạt lở.

Vụ việc xảy ra vào đầu giờ sáng nay (2/7) tại khu vực có nhiều đá quý ở Hpakant thuộc bang Kachin sau một cơn mưa lớn, Cơ quan cứu hỏa của Myanmar cho biết trên trang Facebook.

"Những người khai thác ngọc bích đã bị vùi lấp trong bùn. Quá trình tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tiến hành”, thông báo của cơ quan này nêu rõ.

Hình ảnh đăng tải trên Facebook cho thấy một đội tìm kiếm cứu hộ phải lội qua một thung lũng bị ngập trong bùn lầy.

Các vụ sạt lở và tai nạn gây chết người diễn ra thường xuyên tại các mỏ đá quý tại Kpakant. Nạn nhân là lao động đến từ các cộng đồng nghèo khó, phải chấp nhận đánh đổi cả mạng sống để săn tìm đá quý./.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cảnh sát được triển khai trên đường phố Hong Kong.

Trong ngày 1/7 vừa qua, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 370 người, trong đó có 10 người vi phạm Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong.

Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Vì sao trong các cuộc khảo sát các cử tri quay sang ủng hộ ông Biden thay vì ông Trump dù trong số đó bao gồm những người từng thờ ơ với ứng viên này?

Tổng thống Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi người dân Nga tích cực tham gia cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp vào ngày1/7, bỏ phiếu vì tương lai tốt đẹp của nước Nga.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói nước Anh

Quan chức cấp cao của Anh và Liên minh châu Âu bày tỏ sự lo ngại và phản đối khi Trung Quốc chính thức thông qua luật an ninh quốc gia Hong Kong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục