Lũ lụt càn quét Nepal, 23 người chết

  • Cập nhật: Thứ bảy, 11/7/2020 | 4:33:28 PM

23 người chết và hàng nghìn người phải sơ tán do mưa lớn dẫn đến lũ quét và sạt lở ở miền tây Nepal, giới chức hôm nay cho biết.

Một ngôi nhà bị mưa lũ và lở đất phá hủy ở huyện Sindhupalchok, Nepal, hôm 9/7.
Một ngôi nhà bị mưa lũ và lở đất phá hủy ở huyện Sindhupalchok, Nepal, hôm 9/7.

9 người chết và hơn 30 người mất tích được ghi nhận ở huyện Myagdi, cách thủ đô Kathmandu của Nepal 200 km về phía tây bắc, trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy hôm 10/7. 14 người cũng thiệt mạng tại huyện Kaski và Jajarkot lân cận.

"Số thương vong dự kiến tăng lên khi nhân viên cứu hộ tới được các khu vực xa xôi hẻo lánh để tìm kiếm nạn nhân", Gyan Nath Dhakal, người đứng đầu huyện Myagdi, nói.

Quan chức này thêm rằng 50 người đã được sơ tán tới nơi an toàn bằng trực thăng.

"Chúng tôi đang tìm kiếm 8 người còn mất tích", Kishore Shrestha, sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Jajarkot, cho hay.

Tại vùng đồng bằng phía nam giáp biên giới Ấn Độ, mực nước sông Koshi, thường gây lũ lụt cho bang Bihar, phía đông Ấn Độ hàng năm, cũng dâng cao đáng báo động.

Lở đất và lũ quét thường xảy ra ở vùng núi Nepal trong suốt mùa mưa, từ tháng 6 tới tháng 9 hàng năm.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Trong lời kêu gọi chấm dứt bạo lực giới trên toàn cầu - “một đại dịch” trong lòng đại dịch COVID-19, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nhận định rằng, hòa bình thế giới bắt đầu từ bình yên trong mỗi gia đình.

Phó Thủ tướng Nga Tachiana Golikova

Phó Thủ Tướng Nga Tachiana Golikova tuyên bố, từ ngày 15/07, chính quyền nước này bắt đầu dần dỡ bỏ các hạn chế cho các chuyến bay quốc tế.

Thủ tướng Lý Hiển Long cùng với nhóm của mình đứng trước người ủng hộ đảng PAP tại sân vận động Toa Payoh, Singapore, ngày 12/9.

Như vậy, Đảng hành động nhân dân PAP được dẫn dắt bởi Thủ tướng Lý Hiển Long tiếp tục được trao sứ mệnh dẫn dắt Singapore đi lên trong vòng 5 năm tới.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Trong phiên xét xử lại diễn ra ngày 10-7 với các cáo buộc hối lộ và lạm quyền, Tòa án thành phố Seoul đã ra phán quyết mới 20 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, giảm 10 năm so với mức án trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục