Bầu cử Mỹ: Cử tri New York xếp hàng dài trong ngày bỏ phiếu sớm

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/10/2020 | 9:23:10 AM

Nhiều người cho biết, họ thích đi bỏ phiếu bầu trực tiếp thay vì bỏ phiếu qua thư điện tử.

Ông Trump vẫy tay với mọi người sau khi bỏ phiếu xong
Ông Trump vẫy tay với mọi người sau khi bỏ phiếu xong

Bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ năm 2020 thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cử tri bang New York. Ngay từ sáng sớm ngày 24/10, tức tối 24/10 (giờ Việt Nam), nhiều người đã xếp hàng dài trước các điểm bầu cử để được bỏ phiếu. Nhiều người cho biết, họ thích đi bỏ phiếu bầu trực tiếp, thay vì bỏ phiếu qua thư điện tử.

Một số cử tri Mỹ cho biết: "Cá nhân tôi cho rằng, năm nay là năm bầu cử quan trọng nhất, vì vậy, tôi muốn được trực tiếp đi bỏ lá phiếu. Tôi cảm thấy mình cần phải làm tròn nghĩa vụ công dân. Tôi cảm thấy rất phấn khích”.

"Có rất nhiều lựa chọn khi đi bỏ phiếu và đây là quyết định mang tính cá nhân. Bản thân tôi muốn được tự mình đi bỏ lá phiếu bầu”.

Theo thống kê của tổ chức khảo sát bầu cử Mỹ (U.S. Elections Project), cho đến nay đã có hơn 50 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử, trong khi còn hơn 10 ngày nữa mới tới ngày bầu cử chính thức (3/11).

Giới chuyên gia nhận định, với tốc độ đi bầu cử như hiện nay, năm nay sẽ được xem là năm có nhiều người Mỹ đi bầu cử nhất trong hơn 1 thế kỷ qua.

Để đảm bảo an toàn, an ninh đã được thắt chặt quanh khu vực bầu cử sớm./.

(Theo VOV)

Các tin khác
Thủ tướng Israel Netanyahu.

Thủ tướng Israel cũng cho biết, trong vài ngày tới, một phái đoàn Israel sẽ tới Sudan để hoàn tất các thỏa thuận giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) trong cuộc gặp Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok tại thủ đô Khartoum (Sudan) ngày 25/8/2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức có động thái nhằm đưa Sudan ra khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố, đồng thời thông báo quốc gia châu Phi này sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel.

Hai phe phái đối địch chính tại Lybia đã ký thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và lâu dài trên toàn quốc. Thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 23/10.

Một cuộc tuần hành phản đối căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân Ấn Độ và Pakistan hồi năm 2019.

Đài NHK dẫn lời ông Kawasaki Akira, thành viên Chiến dịch quốc tế về xoá bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), cho hay, số lượng các nước ký kết phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên hiệp quốc (LHQ) có thể đạt mốc 50 theo yêu cầu vào ngày 23-10.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục