Tân Tổng thống Tajikistan giải tán chính phủ, chuẩn bị lập nội các mới

  • Cập nhật: Thứ bảy, 31/10/2020 | 9:08:38 AM

Tajikistan đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng thấy sau khi nền kinh tế yếu nhất trong không gian hậu Xô Viết chịu tác động nặng nề bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tổng thống tái đắc cử của Tajikistan, ông Imomali Rakhmon.
Tổng thống tái đắc cử của Tajikistan, ông Imomali Rakhmon.

Ngày 30/10, Tổng thống tái đắc cử của Tajikistan Imomali Rakhmon đã giải tán chính phủ, đồng thời yêu cầu các thành viên chính phủ hoàn thành nhiệm vụ cho tới khi một nội các mới được thành lập.

Sắc lệnh của Tổng thống Rakhmon nêu rõ: "Chính phủ từ chức trước Tổng thống mới đắc cử... Chính phủ Cộng hòa Tajikistan, bao gồm Thủ tướng, Phó Thủ tướng thứ nhất và các Phó Thủ tướng, cùng các bộ trưởng, chủ tịch các ủy ban nhà nước sẽ tiếp tục đảm đương trọng trách cho tới khi các thành viên mới của chính phủ được bổ nhiệm."

Hiến pháp Tajikistan quy định Tổng thống Tajikistan cũng là người đứng đầu chính phủ. Cũng trong ngày 30/10, ông Rakhmon đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống.

Theo kết quả bầu cử do Ủy ban bầu cử trung ương Tajikistan công bố, ông Rakhmon đã tái đắc cử Tổng thống, với 90,92% số phiếu ủng hộ.

Ông Rakhmon, 68 tuổi, được cho là người đem lại ổn định cho Tajikistan sau cuộc nội chiến trong những năm 1990.

Ông Rakhmon được bầu làm Tổng thống Tajikistan vào năm 1994 và tái đắc cử vào các năm 1999, 2006 và 2013.

Hiến pháp sửa đổi của Tajikistan được thông qua vào năm 2016 đã không giới hạn số nhiệm kỳ tối đa của tổng thống. Điều này cho phép ông Rakhmon tiếp tục ứng cử trong các kỳ bầu cử tiếp theo.

Tajikistan đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng thấy sau khi nền kinh tế yếu nhất trong không gian hậu Xô Viết chịu tác động nặng nề bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Đội cứu hộ đang làm việc tại một tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và gần 800 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,6 độ richter xảy ra ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 30/10.

Cảnh sát phong tỏa phía trước nhà thờ.

Cảnh sát Pháp cho biết, vào lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 29-10, một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại Nhà thờ Đức Bà ở trung tâm thành phố Nice, miền nam nước Pháp, làm ít nhất ba người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ông Lee Myung-bak.

Ông Lee Myung-bak bị Viện Kiểm sát truy tố với các tội danh như biển thủ quỹ và nhận hối lộ. Tòa án sau đó đã tuyên phạt ông 17 năm tù giam.

Người biểu tình quá khích đốt phá đồ vật trên một tuyến phố ở Philadelphia, Mỹ.

Lệnh giới nghiêm trên phạm vi toàn thành phố Philadelphia sẽ kéo dài từ 21 giờ ngày 28/10 (giờ địa phương - tức 8 giờ ngày 29/10 giờ Việt Nam) đến 6 giờ sáng 29/10.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục