Biden phá kỷ lục phiếu bầu phổ thông của Obama

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/11/2020 | 2:09:29 PM

Joe Biden nhận được hơn 70 triệu phiếu bầu phổ thông, phá kỷ lục về số phiếu cao nhất của cựu tổng thống Obama với gần 69,5 triệu phiếu.

Ứng viên tổng thống Dân chủ Joe Biden phát biểu ở Wilmington, Delaware, hôm 4/11.
Ứng viên tổng thống Dân chủ Joe Biden phát biểu ở Wilmington, Delaware, hôm 4/11.

Theo Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, tính tới chiều 4/11, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã nhận được hơn 70,33 triệu phiếu bầu phổ thông. Ông trở thành người nhận được nhiều phiếu bầu phổ thông nhất từ trước tới nay, phá kỷ lục gần 69,5 triệu phiếu của cựu tổng thống Barack Obama năm 2008.

Số phiếu bầu cho Biden đang chiếm 50,19% tổng số phiếu được kiểm cho tới nay và nhiều người mong đợi số phiếu của ông sẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nhận được 67.538.973 phiếu phổ thông và số còn lại dành cho các ứng viên độc lập khác là 2.268.633.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay thu hút sự quan tâm của rất nhiều cử tri với kỷ lục hơn 100 triệu người đi bỏ phiếu sớm do lo ngại đại dịch Covid-19. Việc cử tri tấp nập bỏ phiếu sớm, trong đó có bỏ phiếu qua thư, khiến quá trình kiểm phiếu chậm trễ hơn và thậm chí nhiều bang đã cảnh báo có thể mất vài ngày kiểm phiếu.

Với 264 phiếu đại cử tri, ứng viên Dân chủ Biden đang tiến rất gần tới mục tiêu giành được 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã thua ở một số bang chiến trường quan trọng và ngày càng hẹp cửa tái đắc cử.

* Sau chiến thắng tại bang Michigan, ông Biden kêu gọi nước Mỹ đoàn kết hậu bầu cử

Tại bang chiến trường Michigan, ông Biden giành được 264 phiếu đại cử tri và chỉ còn cách mốc 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng 6 phiếu.

Ông Biden kêu gọi: "Hỡi các đồng bào của tôi, ngày hôm qua một lần nữa chứng minh dân chủ là nhịp tim của đất nước này", ông nói. Biden cho biết "rõ ràng" ông sẽ đạt được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng cuộc bầu cử: "Tôi không ở đây để tuyên bố chiến thắng nhưng tôi ở đây để thông báo rằng khi việc kiểm phiếu kết thúc, chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng".

Xoay quanh kết quả bầu cử, ông tiếp tục nhấn mạnh "mọi phiếu bầu đều phải được kiểm đếm". "Chúng tôi, người dân sẽ không để bị im lặng", Biden nói, mô tả chiến thắng tiềm năng của mình là "một chiến thắng cho người dân Mỹ".

Ông nhắc đến sự lo lắng và chia rẽ mà nhiều người Mỹ cảm thấy, nói rằng dù có những quan điểm đối lập trên khắp đất nước, "chúng ta phải ngừng coi đối thủ của mình như kẻ thù".

"Đã đến lúc chúng ta phải làm những gì chúng ta vẫn luôn làm với tư cách là người Mỹ, bỏ lại phía sau những lời lẽ gay gắt của chiến dịch tranh cử, hạ nhiệt, gặp nhau, lắng nghe nhau, tôn trọng và quan tâm đến nhau. Đoàn kết, hàn gắn cùng nhau như một quốc gia".

Theo kết quả mới nhất từ trang thống kê của tờ Thời báo New York, hiện ông Biden đã có 253 phiếu đại cử tri, ông Trump có 214 phiếu.

Ông Biden vừa có chiến thắng quan trọng tại hai bang chiến trường ở phía Đông Bắc là Wisconsin và Michigan. Ông Biden sẽ có đủ 270 phiếu đại cử tri và trở thành tổng thống Mỹ nếu giành chiến thắng ở 2 bang phía bờ Tây là Arizona và Nevada. Phiếu vẫn đang được kiểm và ông Biden đều đang dẫn trước ở hai bang này. 
(Theo VnExpress - VTV)

Các tin khác
Ông chỉ cần thêm 6 phiếu đại cử tri là có thể thắng cử.

Ông Joe Biden giành được hai bang chiến trường quan trọng Wisconsin (10 đại cử tri) và Michigan (16 đại cử tri). Ông chỉ cần thêm 6 phiếu đại cử tri là có thể thắng cử.

Tổng thống Donald Trump và Phu nhân sau bài phát biểu tại Nhà Trắng rạng sáng 4.11.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã "thắng đậm" trong cuộc bầu cử 2020, đồng thời cáo buộc bầu cử có gian lận.

Hiện trường một vụ xả súng. Ảnh minh họa

Một vụ nổ súng xảy ra trưa 4/11 (giờ Việt Nam) tại thành phố Henderson của bang Nevada của Mỹ khiến bốn người thiệt mạng và một người bị thương.

Quyết định của Mỹ về rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã gây nhiều tranh luận.

Hồi tháng 6/2017, Tổng thống Trump lần đầu tiên công bố ý định rút khỏi Hiệp định Paris với lập luận rằng hiệp định này gây hại cho nền kinh tế Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục