Hàng nghìn người biểu tình trong dịp Quốc khánh Ba Lan

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/11/2020 | 9:14:21 AM

Tình trạng bất ổn tại Ba Lan tiếp tục diễn ra khi những người biểu tình bỏ qua các quy định của chính phủ về hạn chế Covid-19.

Người biểu tình tại Ba Lan.
Người biểu tình tại Ba Lan.

Hàng nghìn người theo chủ nghĩa dân tộc Ba Lan và các cá nhân cực hữu đã bất chấp các lệnh hạn chế Covid-19 đã xuống đường biểu tình và "đụng độ” với cảnh sát trong dịp Quốc Khánh của nước này tại thủ đô Warsaw.

Tình trạng bất ổn tại Ba Lan tiếp tục diễn ra khi những người biểu tình bỏ qua các quy định của chính phủ về hạn chế Covid-19. Theo báo cáo, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình các luật hiện hành của Ba Lan về cấm phá thai, các vấn dề liên quan về giới, cũng như tình trạng phân biệt chủng tộc… Cơ quan chức năng ghi nhận trong số họ có nhiều người vi phạm quy định khi không đeo khẩu trang.

Cơ quan cảnh sát cho biết một số sĩ quan đã bị thương sau khi bị tấn công bởi nhóm đối tượng quá khích. Cảnh sát đã buộc phải sử dụng vũ lực để mở đường cho xe cứu thương và xe chở mặt nạ phòng độc bị chặn bởi những phần tử quá khích. Cảnh sát buộc phải bắn đạn cao su sau khi người biểu tình ném đá và pháo vào lực lượng này trong cuộc tuần hành.

Thứ trưởng Bộ Y tế nước này cho biết tuần trước ông đã kêu gọi người dân không tham gia  biểu tình trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến đang phức tạp sẽ là "hành động yêu nước”. Tuy nhiên, nhiều cuộc biểu tình vẫn diễn ra trong những ngày qua để phản đối các luật hiện hành của chính phủ.

Hiện tại, Ba Lan ghi nhận trong ngày hôm qua hơn 25.000 trường hợp mắc Covid-19 mới, tổng số ca nhiễm Covid-19 của nước này lên tới gần 620.000 trường hợp trong đó có xấp xỉ 9.000 ca tử vong. Nước này đang áp đặt các hạn chế tụ tập, đeo khẩu trang và đóng cửa nhà hàng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

(Theo VOV)

Các tin khác
Toàn cảnh phiên họp Nghị viện châu Âu tại Brussels, Bỉ.

Ngày 10/11, Nghị viện châu Âu (EP) và các nhà đàm phán của các nước thuộc EU đã nhất trí chi tiết ngân sách EU giai đoạn 2021-2027, mở đường kích hoạt gói phục hồi kinh tế trị giá 1.800 tỷ euro sau dịch COVID-19 nhằm đưa nền kinh tế của khối "xanh" hơn và mang tính số hóa nhiều hơn.

Người ủng hộ Biden ăn mừng chiến thắng ngoài Nhà Trắng hôm 8/11.

79% người Mỹ, trong đó hơn một nửa là cử tri Cộng hòa, công nhận Joe Biden là người thắng trong bầu cử tổng thống, theo khảo sát của Reuters/Ipsos.

Người đứng đầu Quốc hội Peru, ông Manuel Merino.

Ngày 10/11, người đứng đầu Quốc hội Peru, ông Manuel Merino đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời theo Hiến pháp của Peru, đồng thời tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống của nước này sẽ được ấn định vào tháng 4/2021.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ công bố dữ liệu “gây sốc” về việc bỏ phiếu ở bang Nevada trong tuần này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục